Liệu Apple có mất chỗ đứng trong phân khúc điện thoại cao cấp?

Sự cải tiến chậm chạp của Apple Inc, nhà sản xuất điện thoại thông minh iPhone, đã tạo cho các đối thủ ở châu Á cơ hội tốt để chiếm lĩnh các thị trường cao cấp, nhờ giá thấp và thiết kế ưu việt hơn.
Liệu Apple có mất chỗ đứng trong phân khúc điện thoại cao cấp? ảnh 1

Apple ra mắt iPhone X. Ảnh: AFP/TTXVN

Apple vừa thông báo tung ra phiên bản iPhones mới với tính năng sạc không dây, màn hình tràn cạnh, camera kép. Tất cả những tính năng này đã xuất hiện rộng rãi ở các điện thoại thông minh của Samsung và các thương hiệu khác của Trung Quốc như Huawei và Oppo. Trong khi Apple phải thuyết phục khách hàng chi đến gần 1.000 USD cho mẫu điện thoại cao cấp của họ thì các đối thủ của “ông lớn” này đang dần chiếm lĩnh thị trường cao cấp khi cung cấp các tính năng tương tự với mức giá thấp hơn.

Tại Trung Quốc, từng được biết đến là nơi sản xuất hàng loạt các điện thoại giá rẻ với các tính năng bắt chước, các nhà sản xuất ở đây giờ đã nâng cấp chất lượng và hiện đang kiểm soát gần một nửa thị trường điện thoại di động toàn cầu. Một người phát ngôn của MediaMarktSaturn, nhà bán lẻ hàng điện tử lớn nhất châu Âu, cho biết những cái tên từ Trung Quốc như Huawei, ZTE, Lenovo và TCL đều nằm trong top 10 điện thoại thông minh bán chạy nhất tại các cửa hàng của họ.

Thậm chí, với lượng điện thoại thông minh xuất khẩu sang châu Âu tăng hơn 50% trong nửa đầu năm nay, Huawei dự kiến trình làng sản phẩm điện thoại cao cấp Mate 10 vào ngày 16/10 tới, với các tính năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo như phiên dịch tức thời và nhận diện hình ảnh.

Tuy nhiên, Apple vẫn duy trì thế dẫn đầu về thị phần một cách vững chắc so với các đối thủ ở phân khúc cao cấp, khi chiếm đến 63% thị phần ở phân khúc điện thoại thông minh có giá từ 600 USD trở lên, trong khi con số này của Huawei chỉ là 3%. Tỷ lệ “giữ chân” khách hàng đến 82% của “đại gia” này cũng hơn hẳn con số 52% của Huawei.

Giới chuyên gia cho rằng người dùng Apple sẽ không chuyển hướng từ iPhone X sang Mate 10 của Huawei. Chuyên gia Xiaohan Tay từ công ty nghiên cứu IDC cho rằng thách thức lớn nhất đối với các công ty Trung Quốc là chứng minh với khách hàng sản phẩm và thương hiệu của mình đáng giá tiền cao như vậy, trong khi Apple - cũng như Samsung - đã mất nhiều năm để xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp. Chính vì vậy, nếu khách hàng có thể chi nhiều hơn một chút để mua điện thoại của Apple hay Samsung thì họ vẫn sẽ trung thành với những thương hiệu này.

Khánh Ly (Reuters)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.