Công ty Australia khiến Trung Quốc không còn độc quyền trong sản xuất đất hiếm nặng

Một công ty của Australia tự nhận họ là nhà sản xuất thương mại đầu tiên ngoài Trung Quốc cung cấp đất hiếm nặng, thành phần vốn được sử dụng trong nhiều công nghệ năng lượng tái tạo.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị xuất khẩu được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn AFP (Pháp) đưa tin công ty Lynas Rare Earths (Australia) đã sản xuất oxit dysprosi tại cơ sở của họ ở Malaysia. Lãnh đạo Lynas Rare Earths – bà Amanda Lacaze ngày 16/5 khẳng định rằng trên thế giới, ngoài Trung Quốc mới chỉ có công ty này có thể sản xuất thương mại các sản phẩm đất hiếm nặng.

Bà đánh giá đây là bước tiến quan trọng đối với khả năng nâng cao tính linh hoạt của chuỗi cung ứng và mở ra cơ hội cho khách hàng tiếp cận nguồn cung ngoài Trung Quốc.

Lynas Rare dự kiến sẽ sản xuất một nguyên tố đất hiếm khác là terbi vào tháng 6. Họ kỳ vọng giá cả sẽ phản ánh nhu cầu cao đối với đất hiếm có nguồn gốc từ bên ngoài Trung Quốc.

Đáng chú ý, Thủ tướng Australia Anthony Albanese vào tháng 4 cam kết sẽ đầu tư 1,2 tỷ đô la Australia (AUD) vào xây dựng kho dự trữ chiến lược cho các khoáng sản thiết yếu.

Kế hoạch dự trữ của ông Albanese bao gồm đất hiếm cũng như các khoáng sản chiến lược khác mà Australia hiện là một trong những quốc gia sản xuất hàng đầu, như lithi và cobalt.

Cả Trung Quốc và Australia đều có trữ lượng đất hiếm. Tuy nhiên, 90% công đoạn tinh luyện đất hiếm diễn ra tại Trung Quốc, mang lại cho nước này quyền kiểm soát đáng kể đối với chuỗi cung ứng.

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố được gọi là "hiếm" vì quá trình khai thác và tinh luyện chúng vô cùng phức tạp. Các nguyên tố đất hiếm như samarium và terbium đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất những công nghệ sẽ định hình thế giới trong các thập niên tới, bao gồm xe điện và các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.