Công nhận thành phố Phủ Lý mở rộng nội thành theo tiêu chí đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Nam

Ngày 28/11/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký văn bản số 1026/TTg-CN về việc công nhận thành phố Phủ Lý mở rộng nội thành theo tiêu chí đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hà Nam.
Chú thích ảnh
Thành phố Phủ Lý. Ảnh: baohanam.com.vn

Theo đó, thành phố Phủ Lý có phạm vi nội thành mở rộng thêm 6 xã: Liêm Chung, Tiên Hải, Tiên Hiệp, Tiên Tân, Liêm Tuyền, Liêm Tiết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm toàn diện về các nội dung, số liệu, thông tin, trình tự, thủ tục của hồ sơ báo cáo rà soát tiêu chí phân loại đô thị thành phố Phủ Lý mở rộng nội thành theo tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hà Nam nêu trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

Ngày 14/11/2024, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1288/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, tại thành phố Phủ Lý, thành lập phường Châu Cầu trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,36 km2, quy mô dân số là 12.439 người của phường Minh Khai, toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,30 km2, quy mô dân số là 7.043 người của phường Lương Khánh Thiện, toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,58 km2, quy mô dân số là 10.784 người của phường Hai Bà Trưng và toàn bộ diện tích tự nhiên là 0,19 km2, quy mô dân số là 11.644 người của phường Trần Hưng Đạo.

Bên cạnh đó, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,38 km2, quy mô dân số là 8.888 người của xã Liêm Chung vào phường Liêm Chính; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,14 km2, quy mô dân số là 5.188 người của xã Tiên Hải vào phường Lam Hạ.

Đồng thời, thành lập phường Tân Liêm trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 3,31 km2, quy mô dân số là 5.433 người của xã Liêm Tuyền và toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,70 km2, quy mô dân số là 7.244 người của xã Liêm Tiết; thành lập phường Tân Hiệp trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,10 km2, quy mô dân số là 5.515 người của xã Tiên Hiệp và toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,48 km2, quy mô dân số là 6.793 người của xã Tiên Tân.

Sau khi sắp xếp, thành phố Phủ Lý có 14 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 10 phường và 4 xã.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.