Công nhân đường sắt Hàn Quốc trở lại làm việc sau đình công

Theo hãng tin Yonhap, ngày 18/9, công nhân ngành đường sắt Hàn Quốc đã trở lại làm việc sau 4 ngày đình công đòi cải thiện điều kiện làm việc và mở rộng dịch vụ tàu cao tốc KTX. 
Chú thích ảnh
Đoàn tàu chạy qua ga Yongsan ở Seoul, Hàn Quốc ngày 13/9/2023, một ngày trước cuộc đình công của nhân viên đường sắt. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc tổng đình công kéo dài 4 ngày đã kết thúc đúng kế hoạch vào lúc 9h ngày 18/9. Dịch vụ tàu cao tốc KTX và các dịch vụ đường sắt khác dự kiến hoạt động bình thường trở lại từ đêm 18/9 sau khi cuộc đình công khiến số chuyến tàu chở khách trên cả nước giảm xuống còn 80%. Trong khi hoạt động đường sắt đang trong quá trình ổn định trở lại, hành khách có thể gặp khó khăn trong việc mua vé và dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng tàu hỏa trong ngày sẽ tiếp tục bị chậm trễ. 

Công đoàn ngành đường sắt Hàn Quốc đang lên kế hoạch tiến hành một cuộc tổng đình công khác nhưng chưa xác định thời gian cụ thể. Theo một quan chức của tổ chức công đoàn này, thời gian đình công cụ thể sẽ được xác định tùy thuộc vào phản ứng của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cũng như công ty đường sắt nước này. Nguồn tin này cho biết thêm, cuộc đình công tiếp theo có thể kéo dài vô thời hạn.

Cuộc đình công 4 ngày, từ ngày 14/9 vừa qua, là cuộc đình công đầu tiên của nhân viên ngành đường sắt Hàn Quốc trong khoảng 4 năm qua. Người đình công yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc và mở rộng tuyến tàu cao tốc KTX đến ga Suseo ở phía Nam Seoul, điểm đầu của dịch vụ tàu cao tốc SRT. KTX và SRT có điểm xuất phát lần lượt tại ga Seoul và ga Suseo, đến các thành phố phía Nam của Hàn Quốc là Busan và Mokpo. Công đoàn ngành đường sắt cho rằng việc tích hợp các dịch vụ của KTX và SRT sẽ giúp giải quyết tình trạng thiếu chỗ ngồi và giảm giá vé.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ đạo dốc toàn lực cứu hộ, cứu nạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo triển khai toàn diện công tác tìm kiếm, cứu nạn những người mất tích, nhanh chóng điều trị cho người bị thương và nỗ lực giảm thiểu thương vong sau trận động đất có độ lớn 7 xảy ra tại Khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam nước này.

Lạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng

Lạm phát lõi của Nhật Bản vượt 2% lần đầu tiên sau 9 tháng

Theo số liệu do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố ngày 23/10, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi (không tính giá thực phẩm tươi sống) của nước này trong tháng 9/2026 đã tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên trong 9 tháng, lạm phát lõi vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ).