Đình công ở Los Angeles

Ngày 8/8, nhân viên thành phố Los Angeles (Mỹ) đã đình công trong 24 giờ để phản đối các cuộc thương lượng mà công đoàn cho là thiếu thiện chí của các quan chức chính phủ về hợp đồng lao động mới.
Chú thích ảnh
Nhân viên thành phố Los Angeles (Mỹ) tham gia đình công, ngày 8/8/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hưởng ứng lời kêu gọi của công đoàn, hàng trăm nhân viên thành phố Los Angeles, trong đó có thợ máy, nhân viên cứu hộ và nhân viên giao thông đã tuần hành tại khu vực Tòa thị chính và sân bay quốc tế Los Angeles. Những người biểu tình cho rằng giới chức Los Angeles đã không tôn trọng các thỏa thuận trước đó, cử đại diện không có thẩm quyền đến tham gia đàm phán và ngăn cản công đoàn tiếp cận nơi làm việc.

Thị trưởng Los Angeles Karen Bass khẳng định thành phố này sẽ không bị đóng cửa. Tuy nhiên, cuộc đình công sẽ ảnh hưởng tới một số dịch vụ như hàng không, thu gom rác và tư vấn thông tin trực tuyến.

Cuộc đình công nằm trong chuỗi hành động có tổ chức của người lao động thành phố Los Angeles. Trước đó, các nhà biên kịch Hollywood đã đình công trong 3 tháng, giới diễn viên cũng tiến hành đình công cách đây 3 tuần. Trong tháng 7 vừa qua, hàng nghìn nhân viên khách sạn ở Los Angeles đã tổ chức một cuộc đình công, kéo dài 3 ngày, nhằm yêu cầu cải thiện tiền lương và điều kiện làm việc.

Minh Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.