Công nhận 3 huyện của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận 3 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ của tỉnh Hưng Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.
Chú thích ảnh
Trung tâm huyện Tiên Lữ. Ảnh: baohungyen.vn

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND 3 huyện Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Đến tháng 6/2020, huyện Tiên Lữ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Từ năm 2011 đến hết năm 2019, toàn huyện huy động được hơn 3,8 nghìn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm đường giao thông, nâng cấp hệ thống điện, phát triển sản xuất... Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người của người dân trong huyện Tiên Lữ đạt 47 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,36%.

Trong 5 năm 2015-2020, tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của huyện Kim Động đạt 9,51%; giá trị sản phẩm bình quân trên 1ha canh tác đạt 200 triệu đồng (tăng 95 triệu đồng/ha so với năm 2015); thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm (tăng 16%); 16/16 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và đang xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8% theo tiêu chí đa chiều; tạo việc làm mới cho 12.000 lao động, trong đó 62% lao động đã qua đào tạo; tỷ lệ lao động ở các xã, thị trấn có việc làm thường xuyên đạt 91,1%.

Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, ngày càng khang trang, làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn; 100% đường giao thông nông thôn được nhựa hóa hoặc bê tông hóa; các nhà văn hóa thôn được xây mới hoặc sửa chữa, nâng cấp; tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch và hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,5%…

Sau hơn 9 năm triển khai, thực hiện xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Yên Mỹ đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã huy động được trên 4.100 tỷ đồng để xây dựng các hạng mục, công trình như hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa, tập huấn kỹ thuật, quy hoạch vùng sản xuất... Trong đó, vốn do nhân dân đóng góp đạt hơn 1.500 tỷ đồng. Quá trình triển khai, nhân dân đã hiến gần 53.000 m2 đất các loại, trên 2.400 ngày công lao động.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.