Công nhận các địa phương của Hưng Yên, Bình Phước đạt chuẩn nông thôn mới 2019

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký, ban hành các quyết định công nhận huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) và hai địa phương thuộc tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký, ban hành Quyết định số 1547/QĐ-TTg công nhận huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Chú thích ảnh
Một góc huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Theo Quyết định, UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Khoái Châu tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Huyện Khoái Châu bắt đầu thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp, năm 2011 thu nhập bình quân đầu người đạt 20,96 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 9,16%. Trong 10 năm qua huyện đã huy động được 6.237,47 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới; trong đó hơn 1.412,93 tỷ đồng từ đóng góp của cộng đồng dân cư và xã hội hóa.

Đến nay, huyện Khoái Châu có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã hoàn thành tất cả 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm còn 1,95%; tỷ lệ hộ nghèo của 24 xã theo chuẩn nông thôn mới là 1,21%; thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 57,37 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 98,46%.

* Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa công nhận hai địa phương thuộc tỉnh Bình Phước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Cụ thể, tại Quyết định số 1548/QĐ-TTg đối với thành phố Đồng Xoài, Quyết định số 1549/QĐ-TTg đối với thị xã Phước Long, Thủ tướng Chính phủ công nhận hai địa phương này hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Phước có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Theo kết quả xây dựng nông thôn mới, tại thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long các tiêu chí và chỉ tiêu đều tăng dần, có mức tăng cao từ 1-3 lần so với năm 2011. Thành phố Đồng Xoài không còn hộ nghèo, thị xã Phước Long chỉ còn 0,52%; thu nhập bình quân tăng cao 60 triệu đồng/người/năm; người dân tham gia bảo hiểm đạt gần 91%.

Môi trường được người dân quan tâm, có gần 32km đường hoa; kết quả huy động nguồn lực thành phố Đồng Xoài là 489,112 tỷ đồng, thị xã Phước Long là 390,3 tỷ đồng, không có nợ đọng. Cùng với đó, tình hình an ninh - trật tự ổn định, nhiều mô hình phòng, chống tội phạm được nhân rộng như “mô hình camera an ninh” ở các thôn, ấp; số người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố và thị xã đạt mức 98%.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.