Công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk còn hạn chế

Tỉnh Đắk Lắk là địa phương có nhiều diện tích cà phê nhất nước nhưng công nghiệp chế biến cà phê, nhất là chế biến theo công nghệ ướt, chế biến sâu còn nhiều hạn chế nên giá cà phê nhân xuất khẩu cũng như giá trị gia tăng thấp, gây thiệt hại lớn cho người trồng cà phê.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 100 cơ sở chế biến cà phê, trong đó có 23 cơ sở chế biến cà phê nhân theo công nghệ khô, với công suất thiết kế 475.030 tấn/năm; 16 dây chuyền chế biến ướt, công suất trên 64.000 tấn cà phê nhân/năm; 47 cơ sở chế biến cà phê bột, công suất 32.067 tấn/năm và 2 doanh nghiệp chế biến cà phê hòa tan, công suất gần 10.000 tấn/năm. 

Công nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk còn hạn chế ảnh 1

Dây chuyền chế biến cà phê ướt của HTX Nông nghiệp dịch vụ công bằng Ea.

Đặc biệt, từ năm 2012 trở lại đây, tỉnh Đắk Lắk đã thu hút thêm được 15 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào công nghiệp chế biến cà phê, với tổng nguồn vốn hơn 3.230 tỷ đồng; trong đó có 4 doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, với tổng vốn đầu tư hơn 1.460 tỷ đồng, nguồn vốn còn lại là của các doanh nghiệp trong nước.

Tuy nhiên, trong niên vụ cà phê 2015 – 2016, các cơ sở công nghiệp chế biến trong tỉnh chỉ chế biến được 227.366 tấn cà phê nhân, đạt khoảng 39% tổng công suất thiết kế và đạt gần 50% sản lượng cà phê quả trong toàn tỉnh.

Cũng theo đánh giá của UBND tỉnh, số lượng các doanh nghiệp chế biến cà phê chất lượng cao trên địa bàn tỉnh không nhiều, ngoài một số doanh nghiệp có uy tín, thương hiệu như Trung Nguyên, Nam Nguyên, An Thái, Mêhycô, cà phê Ngon…còn lại phần lớn là các cơ sở quy mô nhỏ, thiết bị thủ công, thiếu đồng bộ. Trong vài năm trở lại đây tỉnh cũng có một số doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu, chủ yếu là cà phê rang xay, cà phê hòa tan xuất khẩu nhưng còn rất thấp, mới chiếm khoảng 2,5% trên tổng số lượng cà phê nhân xuất khẩu.

Việc chế biến cà phê nhân (cà phê thóc) theo công nghệ chế biến ướt chỉ tập trung ở các công ty, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê có quy mô tương đối lớn, còn các nông hộ, đơn vị tập thể chủ yếu là sử dụng phương pháp chế biến khô chất lượng không cao, chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trên thị trường thế giới.
Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã cải thiện môi trường đầu tư thông thoáng, đơn giản hóa thủ tục hành chính để hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh. Về chính sách ưu đãi đầu tư, tỉnh cũng áp dụng ở mức tốt nhất tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thuê đất, cấp đất, miễn, giảm, miễn thuế…. nhằm thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp trong, ngoài nước đầu tư vào tỉnh trong lĩnh vực chế biến cà phê.
Tỉnh Đắk Lắk có trên 203.000 ha cà phê, trong đó có 195.000 ha cà phê kinh doanh cho thu hoạch, với sản lượng mỗi năm đạt từ 450.000 tấn cà phê nhân trở lên.
Quang Huy

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.