Công khai các điều kiện kinh doanh vận tải để người dân có thể giám sát

Nghị định 10/CP/2020 vừa được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành thay thế Nghị định 86/CP/2014 sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4/2020. Đến trước thời điểm này, để nghị định có hiệu quả thực thi, Bộ GTVT đang yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp công khai các điều kiện kinh doanh vận tải, có nhận diện rõ ràng, tạo thuận lợi cho người dân được lựa chọn, giám sát khi sử dụng dịch vụ.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ, sau 6 năm thực hiện, Nghị định 86/CP của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đã phát sinh nhiều bất cập, lạc hậu so với thực tế. Nghị định 10/CP  kỳ vọng sẽ giải quyết những bất cập, phát triển hoạt động vận tải theo đúng nhu cầu thị trường, xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, giảm chi phí đi lại cho người dân và ngăn chặn lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân của doanh nghiệp vận tải.

“Nghị định 10/CP được xây dựng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ trong việc rà soát cắt giảm các điều kiện kinh doanh vận tải theo đúng Luật Giao thông đường bộ; bổ sung các quy định nhận diện phương tiện kinh doanh, ứng dụng khoa học công nghệ trong hoạt động vận tải; quy định chi tiết về công tác bảo đảm an toàn giao thông, trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải; giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh quản lý hoạt động tuyến vận tải, nhằm ngăn chặn hoạt động xe dù, bến cóc và kết nối, chia sẻ thông tin quản lý vận tải với các Bộ Tài chính, Bộ Công an, Sở GTVT”, Thứ trưởng Lê Đình Thọ khẳng định.

Chú thích ảnh
Thực hiện quy trình đăng kiểm xe cơ giới tại Trung tâm đăng kiểm 29S - 02 Hà Nội.

Thực tế, vấn đề được dư luận quan tâm, cần giám sát nhất hiện nay là việc quản chặt xe công nghệ, xe hợp đồng để hạn chế tình trạng xe dù, bến cóc và gắn tem đăng kiểm để giúp người dân, lực lượng chức năng phân biệt giữa các loại xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Về vấn đề này, theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, Bộ GTVT sẽ xây dựng các Thông tư hướng dẫn, đảm bảo trước 1/7/2021, ô tô dùng kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ trở lên và xe container, xe đầu kéo phải lắp camera để ghi, lưu trữ hình ảnh khi di chuyển. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho công an, tranh tra giao thông và cơ quan cấp giấy phép giám sát công khai, minh bạch. Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với ô tô hoạt động trên 500 km và tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên 500 km. Hình ảnh camera trên xe phải được truyền với tần suất từ 15 - 20 lần/giờ về đơn vị kinh doanh vận tải.

Hình ảnh camera sẽ được lưu trữ tại doanh nghiệp và truyền dữ liệu hình ảnh với lực lượng chức năng để xử lý vi phạm. Nếu lái xe sai phạm hoặc ứng xử thiếu văn minh sẽ bị doanh nghiệp chấn chỉnh ngay. Việc giám sát này sẽ hợp lý và chặt chẽ hơn, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm của xe khách. Những thông tin này sẽ khai thác có hiệu quả thì có thể hạn chế, ngăn chặn được những vụ tai nạn thương tâm.

Riêng đối với việc gắn tem đăng kiểm riêng cho xe ô tô kinh doanh vận tải, Bộ GTVT đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam bổ sung Thông tư 70/2015 của Bộ GTVT (về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đường bộ) quy định “màu sắc Tem định phân biệt xe ô tô kinh doanh vận tải” với lộ trình triển khai thực hiện cụ thể.

Ngoài ra, Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoàn thiện dự thảo thông tư của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng xe ô tô để thay thế các thông tư hiện hành. Trong đó, công bố hết thời gian kéo dài thí điểm triển khai ứng dụng công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Vân Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Sống xanh ngay từ bữa ăn, căn bếp

Ngày 24/10, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ninh tổ chức Lễ phát động sự kiện truyền thông toàn quốc “Phụ nữ chung tay làm cho thế giới sạch hơn” năm 2026 với chủ đề “Từ đĩa ăn sạch đến thành phố sạch”.

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.