12:09 17/12/2018

Cộng đồng mạng Hàn Quốc tung hô HLV Park Hang-seo như người hùng

Cộng đồng mạng Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo như một người anh hùng, làm rạng danh hình ảnh Hàn Quốc sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 cùng đội tuyển Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng cùng HLV Park Hang-seo sau trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa Việt Nam và Malaysia tại Hà Nội ngày 15/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Dân mạng có nickname "mwpl***" đã viết rằng anh rất tự hào về HLV Park bởi ông đã cùng đội tuyển Việt Nam làm nên kỳ tích.

Dân mạng "Along with Nature" thì viết “Đây là lòng yêu nước. Tôi hy vọng ông Park có thể làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mãi mãi".

Dân mạng "Slugger" tán dương không có nhà ngoại giao nào làm được một điều tuyệt vời như ông Park.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tờ báo lớn Thời báo Hàn Quốc mấy ngày hôm nay liên tục đăng lên trang nhất tin bài về HLV Park Hang-seo và đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Tin cho biết người dân Hàn Quốc đã bị lôi cuốn vào trận chung kết giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia. Tác giả cho rằng việc HLV Park Hang-seo đưa đội tuyển Việt Nam tới chiến thắng trong trận đấu cuối cùng đã làm khích lệ tinh thần dân tộc ở cả Việt Nam và Hàn Quốc.

Đài truyền hình SBS, một trong 3 nhà đài lớn ở "xứ sở kim chi", đã quyết định ngừng chiếu loạt phim ăn khách "Những số phận và sự giận dữ" để phát sóng trận chung kết AFF Suzuki Cup có đội tuyển Việt Nam. Và “canh bạc” của SBS đã thành công. Tỷ lệ người xem trận đấu này lên tới 18,1%, gần gấp đôi so với tỷ lệ xem bộ phim ăn khách này.

Lý giải vì sao trận đấu này mặc dù không phải đội tuyển Hàn Quốc thi đấu lại thú hút sự chú ý nhiều tới vậy, Thời báo Hàn Quốc cho rằng do mệt mỏi với tình hình chính trị và tình trạng kinh tế ảm đạm, người dân Hàn Quốc dường như đã tìm thấy sự khuây khỏa trong cuộc đối đầu trên sân cỏ của thầy trò HLV Park Hang-seo với các cầu thủ đến từ Malaysia. Và người dân Hàn Quốc dường như đã yêu quý đội tuyển bóng đá Việt Nam như HLV Park Hang-seo.

Bài báo viết về chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại giải đấu này có tựa đề "Một người hùng ở Việt Nam: Xin hãy yêu Hàn Quốc như yêu tôi" đã trở thành bài báo được xem nhiều nhất trên công cụ tìm kiếm phổ biến nhất Naver ở Hàn Quốc.

Mạnh Hùng (TTXVN)