Công đoàn Việt Nam là thành viên tích cực của Liên hiệp Công đoàn thế giới

Ngày 4/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã hội đàm cùng ông Mzwandile Michael Makwayiba, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội đàm. 

Phát biểu tại hội đàm, ông Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, 70 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn sát cánh cùng các thành viên Liên hiệp Công đoàn thế giới, luôn nỗ lực phấn đấu cho các mục tiêu đấu tranh chung vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; khẳng định Công đoàn Việt Nam luôn là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong Liên hiệp Công đoàn thế giới. 

Tổ chức Công đoàn Việt Nam đã và đang có nhiều đổi mới mạnh mẽ, hoạt động của tổ chức Công đoàn luôn hướng về người lao động; tập trung phát huy vai trò là tổ chức đại diện của người lao động trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; xây dựng mối quan hệ hài hòa tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang mong Liên hiệp Công đoàn thế giới tiếp tục chia sẻ, đồng hành cùng Công đoàn Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển; tin tưởng Liên hiệp Công đoàn thế giới luôn là trung tâm công đoàn lớn nhất thế giới, khẳng định lập trường giai cấp công nhân, tình đoàn kết công nhân lao động toàn thế giới trong việc xây dựng thế giới hòa bình, ổn định, bình đẳng, hợp tác cùng phát triển.

Tại buổi tọa đàm, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang cũng cảm ơn ông Mzwandile Michael Makwayiba và Liên hiệp Công đoàn thế giới đã tin tưởng giao cho Việt Nam đăng cai Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới lần thứ 18, dự kiến diễn ra vào năm 2021. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ cố gắng tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới, qua đó khẳng định vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

Thay mặt Liên hiệp Công đoàn thế giới, ông Mzwandile Michael Makwayiba đánh giá cao hoạt động của Liên đoàn Lao động Việt Nam; khẳng định Việt Nam là thành viên quan trọng của Liên hiệp Công đoàn thế giới, việc chọn tổ chức Đại hội 18 tại Việt Nam cũng chính là gửi thông điệp về tinh thần hòa bình, đoàn kết đến toàn thế giới. Chia sẻ những vấn đề cần thiết để tổ chức tại Đại hội Liên hiệp Công đoàn thế giới lần thứ 18, ông Mzwandile Michael Makwayiba tin tưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thành công đại hội; đồng thời cho biết sẽ bầu ông Nguyễn Đình Khang làm Phó Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn thế giới trong nhiệm kỳ tới.

Ông Mzwandile Michael Makwayiba cũng mong muốn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác với Liên hiệp Công đoàn thế giới; tích cực tham gia nhiều hơn các hoạt động công đoàn ngành trong Liên hiệp Công đoàn thế giới...

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.