Công đoàn Việt Nam dành 100 tỷ đồng hỗ trợ người lao động mắc bệnh hiểm nghèo

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn để hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn. Mức hỗ trợ từ 1 - 2 triệu đồng/người, thực hiện trước và ngay sau Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Nghị quyết số 13/NQ-ĐCT về việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp. Đây là hoạt động chăm lo thiết thực, hướng tới những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, cần được hỗ trợ kịp thời trong quá trình điều trị bệnh.

Theo nghị quyết, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dành 100 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn để triển khai chính sách hỗ trợ. Thời gian thực hiện kể từ khi nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/6/2026.

Một phần kinh phí sẽ được sử dụng để thực hiện chương trình “Những món quà từ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam”, hỗ trợ đoàn viên, người lao động trước và ngay sau Đại hội. Phần kinh phí còn lại được giao Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, Báo Lao Động phối hợp với Ban Công tác Công đoàn nghiên cứu, xây dựng đề án hình thành nguồn quỹ hỗ trợ dài hạn cho đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2026 - 2031; báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch xem xét, quyết định.

Chú thích ảnh
Chị Lưu Thị Thúy, công nhân Công ty TNHH Giầy Aleron Việt Nam, là một trong những hoàn cảnh khó khăn được thụ hưởng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn". Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN

Đối tượng được hỗ trợ trong chương trình gồm đoàn viên, người lao động mắc bệnh ung thư đang trong quá trình điều trị; người bị suy thận mãn tính phải chạy thận nhân tạo định kỳ; người mắc bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật, bệnh có xu hướng tiến triển, khó điều trị dứt điểm, ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và khả năng lao động.

Ngoài ra, chương trình cũng xem xét hỗ trợ người mắc các bệnh gây rối loạn chất tạo keo như Lupus ban đỏ, bệnh vảy nến nặng phải điều trị kéo dài, khó kiểm soát; bệnh lao kháng thuốc, bệnh lao nặng và các bệnh hiểm nghèo khác.

Chương trình ưu tiên các trường hợp mới phát hiện mắc bệnh hoặc đang điều trị trong vòng 12 tháng kể từ khi phát hiện bệnh đến thời điểm đề nghị hỗ trợ; đoàn viên, người lao động chưa từng nhận trợ cấp mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp từ các cấp công đoàn; trường hợp mới nhận hỗ trợ một lần; trường hợp đã được hỗ trợ từ hai lần trở lên nhưng tổng số tiền được nhận thấp hơn 5 triệu đồng.

Mức hỗ trợ từ 1 - 2 triệu đồng/người đối với đoàn viên, người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp và có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi đoàn viên, người lao động chỉ được nhận hỗ trợ một lần trong chương trình.

Số lượng người được hỗ trợ không vượt quá số lượng đã được công đoàn các địa phương, ngành rà soát, thống kê và báo cáo về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Việc chuyển tiền hỗ trợ được thực hiện qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an. 

Chính sách hỗ trợ này thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động, nhất là những trường hợp gặp khó khăn do bệnh tật, suy giảm sức khỏe, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập.

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.