Công chứng viên phải là 'người gác cổng' tin cậy

Chiều 14/1, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất, thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh: Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển mới về tổ chức, hoạt động của công chứng Việt Nam trên chặng đường hình thành và phát triển. Việc xã hội hóa nghề công chứng và hoạt động công chứng phát triển liên tục đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước. Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhiệt liệt hoan nghênh những kết quả đạt được và ghi nhận những cố gắng của Bộ Tư pháp, Ban vận động thành lập Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam trong việc tích cực triển khai tổ chức Đại hội thành lập Hiệp hội – sân chơi lớn của công chứng viên toàn quốc theo đúng quy định của Luật Công chứng và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Lưu ý công chứng có đặc thù là một nghề bổ trợ tư pháp quan trọng, Phó Thủ tướng yêu cầu các công chứng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, trung thực, nỗ lực hết mình, không ngừng học hỏi, trau dồi bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật hành nghề công chứng, tiếp tục tạo niềm tin cho người dân, doanh nghiệp, xứng đáng là những “người gác cổng” cho các hợp đồng trong giao dịch của các cá nhân, tổ chức. 

Phó Thủ tướng mong muốn rằng mỗi thành viên trong Ban lãnh đạo của Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam cần phát huy tính nêu gương, sự đoàn kết, nhất trí cùng chung tay xây dựng Hiệp hội thực sự là tổ chức xã hội - nghề nghiệp đáng tin cậy, ngày càng lớn mạnh, quy tụ đông đảo đội ngũ công chứng viên trên cả nước, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân; phấn đấu xây dựng Hiệp hội trở thành “ngôi nhà chung” của giới công chứng viên toàn quốc. Ngoài ra, toàn thể công chứng viên, các Hội Công chứng viên cần phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Hiệp hội ngày càng vững mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư pháp, các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong phạm vi, thẩm quyền tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện để Hiệp hội triển khai hoạt động, khắc phục những khó khăn trong buổi đầu mới thành lập cũng như trong thời gian tiếp theo.

Đại hội đại biểu công chứng viên toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội trong hai ngày 13 - 14/1/2019 với khẩu hiệu “Đoàn kết - Phát triển – Hội nhập”. Đại hội thảo luận và thông qua dự thảo Báo cáo chính trị, Điều lệ Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, là những văn kiện quan trọng tổng kết, đánh giá chặng đường phát triển của công chứng Việt Nam, xác định những nguyên tắc hoạt động, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác của Hiệp hội phù hợp với tính chất là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức tự quản..

Với tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, thảo luận dân chủ, Đại hội đã bầu những đại biểu đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện, uy tín, tâm huyết tham gia các cơ quan lãnh đạo của Hiệp hội, gồm 69 Ủy viên Hội đồng Công chứng viên toàn quốc, 11 Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Công chứng viên. Trong đó, Chủ tịch Hiệp hội là ông Tuấn Đạo Thanh thuộc Hội Công chứng viên thành phố Hà Nội. Tổng Thư ký của Hiệp hội là ông Nguyễn Trí Hòa thuộc Hội Công chứng viên TP Hồ Chí Minh.

Phan Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.