Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự Chi cục Hải quan khu vực XIX

Chiều 17/3, tại thành phố Cần Thơ, Cục Hải quan đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ Chi cục Hải quan khu vực XIX.
Chú thích ảnh
Ông Vũ Anh, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIX phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Cục Hải quan cũng công bố Quyết định số 966/QÐ-BTC ngày 5/3/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của chi cục hải quan khu vực thuộc Cục Hải quan và công bố quyết định của Cục Hải quan về việc quy định văn phòng, phòng, đội và hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu thuộc chi cục hải quan khu vực.

Theo đó, sau sắp xếp, Cục Hải quan có 20 chi cục trực thuộc trong cả nước; trong đó, Chi cục Hải quan khu vực XIX đặt tại thành phố Cần Thơ, địa bàn quản lý 7 tỉnh, thành phố gốm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau, Bạc Liêu. Chi cụ Hải quan khu vực XIX có 14 đơn vị trực thuộc.

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIX là ông Vũ Anh, nguyên Cục trưởng Cục Hải quan Cần Thơ.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ chúc mừng 5 Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIX vừa được bổ nhiệm.

Hội nghị cũng công bố quyết định của Cục trưởng Cục Hải quan về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XIX.

Theo Quyết định số 52/QĐ-CHQ ngày 5/3/2025 của Cục Hải quan, Chi cục Hải quan khu vực XIX có 5 Phó Chi cục trưởng gồm: ông Đinh Vũ Phong, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ; ông Đào Hữu Cần, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp; ông Lê Xuân Thắng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang; ông Cao Văn Miên, nguyên Phó Cục trưởng phụ trách Cục Hải quan tỉnh Cà Mau; ông Võ Thành Liêm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cà Mau. Tất cả 5 cán bộ trên đều được bổ nhiệm với thời hạn 5 năm.

Đồng thời, bổ nhiệm, điều động và bổ nhiệm có thời hạn 14 công chức giữ chức vụ trưởng phòng, đội trưởng và tương đương. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3/2025.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ đề nghị Chi cục Hải quan khu vực XIX cần nhanh chóng ổn định về tổ chức, bộ máy và công tác cán bộ theo quy định mới; trong đó, quan tâm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp phó, các phòng, đội, các tổ trực thuộc để đi vào hoạt động ổn định.

Đồng thời xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, phân cấp, phân quyền theo hướng dẫn của ngành hải quan cũng như chỉ đạo của Bộ Tài chính để không phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai công việc.

Bên cạnh đó, Chi cục Hải quan khu vực XIX cần quan tâm công tác Đảng trong giai đoạn chuyển đổi, đảm bảo tuân thủ chỉ đạo của ngành và địa phương. Quan tâm đến tư tưởng, đời sống, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động, nhất là trong lúc đang tiến hành tinh gọn, sắp xếp lại bộ máy, giải quyết tốt chế độ, chính sách cho cán bộ.

Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ cũng đề nghị Chi cục Hải quan khu vực XIX cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành ở địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác. Kịp thời tham mưu về chủ trương, chính sách, kiến nghị, đề xuất để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của ngành trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.