Công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước

Ngày 28/10, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước phối hợp Ban Công tác đại biểu của Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát biểu chỉ đạo.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Tài chính, thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình.

Tại hội nghị, Trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết số 66/2022/QH15 của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối đối với đồng chí Ngô Văn Tuấn.

Trước đó, chiều 21/10, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã bầu ông Ngô Văn Tuấn, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ tán thành là 92,17%.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn (bên trái) trao Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho đồng chí Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh đã công bố Nghị quyết số 571/NQ-UBTVQH15 ngày 17/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với đồng chí Vũ Văn Họa, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, về nghỉ hưu theo quy định của Nhà nước.

Trao Nghị quyết cho hai đồng chí Ngô Văn Tuấn, Vũ Văn Họa và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, ngày 21/10/2022, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã bầu đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách Kiểm toán nhà nước, giữ chức vụ Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn; bày tỏ mong muốn đồng chí tiếp tục cùng tập thể Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Ban lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Kiểm toán nhà nước thực hiện tốt hơn nữa vai trò là công cụ quan trọng trong kiểm tra tài chính công, tài sản công, phục vụ hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời hỗ trợ, đóng góp tích cực vào đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn được đào tạo cơ bản, kinh qua các cương vị công tác ở Bộ Tài chính, Ban Kinh tế Trung ương, Bí thư tỉnh ủy Hòa Bình. Trong quá trình công tác, đồng chí không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

"Với kết quả phiếu tán thành rất cao, cho thấy Quốc hội tin tưởng, đánh giá cao năng lực, uy tín của đồng chí Ngô Văn Tuấn. Trong thời gian rất ngắn sau khi nhận nhiệm vụ, đồng chí đã nỗ lực cùng tập thể Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước, tập trung chỉ đạo, bảo đảm cho hoạt động liên tục, ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao", đồng chí Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Chú thích ảnh
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Bày tỏ cảm ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã tín nhiệm trao trọng trách Tổng Kiểm toán Nhà nước, đồng chí Ngô Văn Tuấn khẳng định, đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm nặng nề. Đồng chí cam kết đem hết sức lực, kiến thức, kinh nghiệm, cùng tập thể cán bộ công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước phát huy thành tựu của ngành, kiên định giá trị cốt lõi, kiên định phương châm của ngành Kiểm toán: Nắm chắc pháp luật, nghiệp vụ tinh thông, động cơ trong sáng; ngày càng nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công, tài sản công.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1971, quê quán ở Bắc Ninh, là Thạc sĩ kinh tế. Trong thời gian công tác tại Bộ Tài chính, đồng chí trải qua các cương vị: Phó trưởng phòng của Vụ Chính sách tài chính; Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Bộ trưởng; Vụ trưởng Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Năm 2017, đồng chí được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; tháng 6/2019, đồng chí được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; từ tháng 10/2020, là Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình.

Ngày 24/7/2022, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025, để chỉ định giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó ra nghị quyết bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Phó Tổng Kiểm toán, phụ trách Kiểm toán Nhà nước.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.