Triển khai kế hoạch kiểm tra về công tác cán bộ tại Tiền Giang

Chiều 24/8, Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, triển khai kế hoạch, quyết định kiểm tra về công tác cán bộ tại tỉnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh chủ trì buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính, đây là cuộc kiểm tra chuyên đề năm 2022 về thực hiện công tác cán bộ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại tỉnh Tiền Giang, cũng như các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ. Qua đó, nhìn nhận bức tranh tổng thể về công tác cán bộ tại Tiền Giang, nắm lại tình hình thực tế tại địa phương, đánh giá những mô hình mới, cách làm hay cũng như những hạn chế, thiếu sót nếu có trong quy trình công tác cán bộ và đề xuất những giải pháp tháo gỡ. Từ đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới của đất nước, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh, có đạo đức cách mạng và năng lực, phẩm chất chính trị, được các cấp, các ngành và nhân dân tin tưởng.

Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện công tác cán bộ của tỉnh Tiền Giang cho thấy, Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc, 735 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện, 2.770 chi bộ trực thuộc và gần 51.000 đảng viên. Thời gian qua, tỉnh Tiền Giang quan tâm công tác phổ biến, quán triệt, cụ thể hóa một số quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ. Thể hiện cụ thể trên các mặt công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm lại cán bộ, công tác điều động, luân chuyển cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ…

Qua đó, từ năm 2016 đến ngày 30/4/2022, toàn tỉnh có 1.204 lượt cán bộ được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quyết định phê duyệt bổ sung quy hoạch 318 trường hợp, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch 191 trường hợp do cán bộ đã được bố trí chức danh quy hoạch hoặc không đủ tuổi bổ nhiệm, trường hợp khác... Trong cơ cấu quy hoạch đảm bảo 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cũng như kịp thời rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch đối với những trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp, uy tín giảm sút…

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được chú trọng. Từ năm 2016 đến năm 2021, tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng 37.100 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, đào tạo về lý luận chính trị cao cấp 898 trường hợp, gần 31.000 lượt cán bộ được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ công tác Đảng, Nhà nước và các đoàn thể.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang Võ Văn Bình, qua thực tiễn công tác cán bộ, địa phương đúc kết được những bài học kinh nghiệm quý. Đó là công tác cán bộ phải gắn với công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị, tư tưởng. Mặt khác, phải thường xuyên quán triệt, thực hiện tốt nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo, quản lý cán bộ, xác định rõ công tác cán bộ là trách nhiệm của các cấp ủy, đồng thời nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn cán bộ nói chung cũng như tiêu chuẩn riêng của từng loại cán bộ để có kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ một cách đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cả về trước mắt và lâu dài. 

Công tác cán bộ phải phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ. Ngoài ra, còn phải gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; tránh tình trạng đào tạo, bồi dưỡng không gắn với quy hoạch và bố trí sử dụng cán bộ.

Theo kế hoạch, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra chuyên đề về công tác cán bộ tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Thị ủy Cai Lậy.

Bài, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.