Công bố mẫu Biểu trưng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng chính thức công bố mẫu Biểu trưng (logo) sử dụng trong các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).
Chú thích ảnh
Mẫu biểu trưng Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 35 năm Ngày hội QPTD. Ảnh: mod.gov.vn 

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, mọi tầng lớp trong xã hội về truyền thống lịch sử vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, mẫu biểu trưng được bố cục trong tổng thể hài hòa, vững chãi, biểu đạt cho niềm kiêu hãnh, tự hào và chính nghĩa, với tinh thần luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, bảo vệ nền hòa bình, độc lập, tự do của Tổ quốc.

Logo được thiết kết nổi bật với hình ảnh Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam - hình ảnh mang tính truyền thống, điển hình được tạo hình cách điệu như cánh chim hòa bình; cùng với bàn tay khỏe khoắn nắm chắc tay súng bảo vệ Tổ quốc - hình ảnh đại diện của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là những yếu tố chính được kết hợp chặt chẽ với các họa tiết phụ trợ là chữ số 80 năm (1944 - 2024) nhằm làm rõ thông điệp về Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Biểu trưng thiết kế trên bảng màu CMYK, trong đó:

Quân kỳ: C0; M100; Y100; K0.

Sao vàng và chữ Quyết thắng: C0; M0; Y100; K0.

Số 80: C11; M33; Y100; K0.

Họa tiết tay súng và hàng chữ Quân đội nhân dân Việt Nam: C97; M32; Y100; K26.

Sử dụng font chữ: .VnHelvetInsH.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.