Lan tỏa hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế

Ngày 9/1, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: mod.gov.vn

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Hội nghị thống nhất đánh giá, năm 2023, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đúng chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước với nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt được kết quả toàn diện trên cả bình diện song phương và đa phương, qua đó đối ngoại quốc phòng tiếp tục khẳng định là một trong những trụ cột của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ trong việc nghiên cứu, đánh giá, kịp thời đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các vấn đề phức tạp liên quan đến quân sự, quốc phòng, biên giới lãnh thổ, quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Theo Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, năm 2023, công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng. Các sự kiện lớn mang tầm khu vực và quốc tế, kể cả song phương và đa phương được triển khai đã góp phần khẳng định trách nhiệm, chất lượng, bản lĩnh và nguồn nhân lực của Quân đội nhân dân Việt Nam trong triển khai công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, những kết quả đạt được là nhờ sự nỗ lực của tất cả các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo chung về công tác đối ngoại đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, đặc biệt là những vấn đề mà Thường vụ Quân ủy Trung ương đã chỉ đạo.

Đánh giá cao những thành tích trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng mà các cơ quan, đơn vị toàn quân đạt được trong năm 2023, tuy nhiên, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và quyết tâm khắc phục triệt để nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng trong thời gian tới.

Các cơ quan, đơn vị toàn quân cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi quan điểm, đường lối đối ngoại được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng với phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình thế giới và khu vực; chú trọng nghiên cứu, đề xuất, tham mưu chiến lược, xử lý đúng đắn, hài hòa, cân bằng mối quan hệ với các nước và các đối tác; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, thực thi hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. 

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý các cơ quan, đơn vị quan tâm đầu tư nguồn lực và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chủ động triển khai các hoạt động đối ngoại lớn trong năm 2024, trong đó tập trung vào chuỗi hoạt động đối ngoại phục vụ cho kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ hai…; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối ngoại nhằm lan tỏa hoạt động và hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.