Công bố dịch tả lợn châu Phi trên ở Tuần Giáo, Điện Biên 

Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, vừa ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND công bố dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Tuần Giáo.
Chú thích ảnh
hun phòng tiêu độc khử trùng tại chốt kiểm tra liên ngành trên đèo Pha Đin, quốc lộ 6 nối tỉnh Điện Biên với tỉnh Sơn La. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Theo đó, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra trên địa bàn các xã Rạng Đông, Ta Ma và Mường Mùn của huyện Tuần Giáo từ ngày 4/3/2019 với số lợn bệnh đã tiêu hủy là 7 con, khối lượng 192kg. 9 mẫu bệnh phẩm lấy từ đàn lợn ốm, chết tại các bản Bon A, Nong Luông xã Rạng Đông, bản Nà Đắng xã Ta Ma và bản Huổi Lốt 2 xã Mường Mùn của huyện Tuần Giáo đều có kết quả dương tính với virut dịch tả lợn Châu Phi.

Chính quyền huyện Tuần Giáo đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh cấp huyện và xã, thành lập 5 chốt kiểm dịch tạm thời và đội kiểm dịch lưu động. Cùng với đó, huyện Tuần Giáo đã thành lập 4 chốt kiểm dịch động vật liên ngành tại Quốc lộ 6, Quốc lộ 279, cầu Nậm Mức tiếp giáp huyện Mường Chà và tại xã Chiềng Đông tiếp giáp với huyện Mường Ảng. Các chốt chặn có nhiệm vụ phun phòng tiêu độc, khử trùng đối với các phương tiện lưu thông ra vào địa bàn 24/24h mỗi ngày; bao vây, khống chế khu vực có dịch, ngăn chặn việc đưa lợn, sản phẩm của lợn ra khỏi vùng có dịch để tiêu thụ.

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo cũng nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm của lợn ra ngoài vùng kiểm dịch; kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn tại các xã còn lại của huyện; cấm vứt xác lợn, sản phẩm của lợn ốm chết xuống mương, sông, suối, ao, hồ và phải tổ chức tiêu hủy 100% lợn ốm chết theo đúng quy định.

Riêng đối với các xã, thị trấn chưa xảy ra dịch, UBND huyện Tuần Giáo yêu cầu cần khẩn trương kiện toàn và duy trì hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã; thành lập đội phản ứng nhanh; tăng cường kiểm tra giám sát dịch bệnh; theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh trên địa bàn và các địa phương khác để chủ động thực hiện các biện pháp cấp bách theo chỉ đạo của UBND huyện. Khi xảy ra dịch bệnh cần thực hiện các biện pháp theo kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp của UBND huyện.

Chính quyền các xã, thị trấn phải chỉ đạo rà soát thống kê đàn lợn trên địa bàn để báo cáo về UBND huyện; yêu cầu người chăn nuôi lợn nhốt vật nuôi trong chuồng trại, không được chăn thả rông. Khi phát hiện trường hợp lợn ốm chết không rõ nguyên nhân phải chỉ đạo cơ quan thú y kiểm tra, nếu nghi ngờ bệnh dịch tả lợn Châu Phi cần khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm để xác định bệnh.

Chú thích ảnh
Công tác phun phòng, tiêu độc khử trùng tại chuồng trại chăn nuôi lợn ở các bản làng vùng sâu, vùng xa. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Chiều ngày 8/3, có mặt trực tiếp tại chốt kiểm dịch liên ngành trên đèo Pha Đin, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo, ông Lò Văn Cương cho biết, công tác khoanh vùng dập dịch, tổ chức tiêu hủy lợn chết, ốm và tổ chức phun phòng tại các xã đã được chính quyền địa phương tổ chức thực hiện.

“Chúng tôi vẫn đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chấp hành nghiêm theo quy định của Luật Thú y và theo sự hướng dẫn của cán bộ thú y; đặc biệt là không giết mổ, chế biến, tiêu thụ thịt lợn ốm, chết mà phải tổ chức theo đúng quy định. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo đến cán bộ xã và thôn bản thống kê số lượng đã chôn lấp, tiêu hủy để kịp thời hỗ trợ cho người dân…”, ông Lò Văn Cương nhấn mạnh.

Hải An (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.