Công bố bộ sách lớn nhất về 'Lịch sử Hải Phòng'

Ngày 9/11, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và giới thiệu công trình "Lịch sử Hải Phòng", bộ thông sử lớn nhất về Hải Phòng từ trước đến nay.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng sách cho các đại biểu. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban Tổ chức, các tập sách bao quát lịch sử vùng đất Hải Phòng từ khởi nguồn (kể từ khi có dấu tích của con người xuất hiện cách ngày nay gần 2 vạn năm) đến năm 2020, chia thành 4 tập.

Nội dung các tập sách gồm: Tập I do Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hà Văn Tấn và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tống Trung Tín làm chủ biên, viết về lịch sử vùng đất Hải Phòng từ thời nguyên thủy đến năm 938 với 4 chương. Tập II do Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Nhà giáo Nhân dân Vũ Minh Giang làm chủ biên, viết về lịch sử vùng đất Hải Phòng từ năm 938 đến năm 1888 với 6 chương. Tập III do Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Văn Khánh làm chủ biên, gồm 4 chương, viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1888 đến năm 1955. Tập IV do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà làm chủ biên, viết về lịch sử Hải Phòng từ năm 1955 đến năm 2020 với 5 chương.

Ngoài ấn phẩm in, "Lịch sử Hải Phòng" sẽ được xuất bản dưới dạng file pdf và được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng https://haiphong.gov.vn/, Cổng Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng https://sokhcn.haiphong.gov.vn/.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam nhấn mạnh, thành phố đã có chủ trương từ rất sớm tổ chức nghiên cứu, biên soạn và xuất bản. Đây là một công trình rất lớn và có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với thành phố. Với 4 tập sách với gần 2.000 trang cùng nhiều ảnh minh họa, hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, ý nghĩa, bộ sách thật sự làm nổi bật và phản ánh khá đầy đủ, khách quan, chân thực giá trị lịch sử đặc sắc của thành phố cảng.

Theo ông Lê Khắc Nam, "Lịch sử Hải Phòng" là công trình nghiên cứu công phu và là bộ thông sử lớn nhất về Hải Phòng từ trước đến nay, là công trình khoa học có tầm vóc của thành phố về giá trị học thuật, đảm bảo tính khoa học, tính thực tiễn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, giảng dạy, học tập, tìm hiểu lịch sử của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố. Sách có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, mong muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người Hải Phòng nói riêng, người Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đóng góp nguồn tư liệu quý vào lịch sử Việt Nam.

Để công trình "Lịch sử Hải Phòng" không ngừng phát huy giá trị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam đề nghị các sở, ban, ngành cùng các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ tích cực tuyên truyền, quảng bá để bộ sách được giới thiệu, lan tỏa rộng khắp tới mọi tầng lớp nhân dân của thành phố và bạn bè trong, ngoài nước. Phó Chủ tịch UBND thành phố mong rằng bộ sách “Lịch sử Hải Phòng” sẽ được đông đảo công chức đón nhận, từ đó khơi gợi tinh thần dân tộc, lòng yêu quê hương, đất nước, thúc đẩy nỗ lực đóng góp, cống hiến của mỗi cá nhân cho sự phát triển ngày càng thịnh vượng của thành phố Cảng thân yêu.

Bộ sách "Lịch sử Hải Phòng" được các tác giả ở Trung ương và ở địa phương dày công xây dựng trong một thời gian dài với rất nhiều nỗ lực, tâm huyết, kiên trì, tỉ mỉ và đầy trách nhiệm. 

Nhân dịp này, 1 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác biên tập bộ sách "Lịch sử Hải Phòng" được tặng Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng.

Minh Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung thu tại Singapore - gắn kết con người trong lung linh nghệ thuật

Trung thu tại Singapore - gắn kết con người trong lung linh nghệ thuật

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Tết Trung Thu 2026 đã thắp sáng Đảo quốc Sư tử với các không gian nghệ thuật đèn lồng lung linh, rực rỡ, trở thành nơi kết nối cộng đồng sâu sắc và cùng nhau chia sẻ những trải nghiệm. Từ kỳ quan hiện đại bên vịnh Marina đến không gian xanh yên bình ở phía Tây, hay khu phố người Hoa đậm đà bản sắc, Singapore ngập tràn trong không khí đoàn viên, gắn kết con người trong không gian nghệ thuật ấm áp.

Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026

Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026

Tối 26/9 (tức ngày 16/8 âm lịch), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026; công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Khai mạc Lễ hội đền Trần Thương tỉnh Ninh Bình

Khai mạc Lễ hội đền Trần Thương tỉnh Ninh Bình

Tối 26/9, UBND tỉnh Ninh Bình, UBND xã Trần Thương và Ban Quản lý di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Thương tổ chức Khai mạc Lễ hội truyền thống đền Trần Thương năm 2026, để tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Quốc công tiết chế Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Kiệt tác opera ‘Tosca’ lần đầu công diễn tại Việt Nam

Kiệt tác opera ‘Tosca’ lần đầu công diễn tại Việt Nam

Tối 26/9, tại Nhà hát Hồ Gươm, kiệt tác kinh điển Tosca của Giacomo Puccini chính thức ra mắt khán giả Việt Nam với sự dàn dựng của đạo diễn, Giám đốc Sáng tạo quốc tế Jeong Ae Ree và sự tham gia của dàn nghệ sĩ hàng đầu.

Sân khấu lửa tạo điểm nhấn trong cuộc đối đầu giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh.

Kể chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh bằng xiếc và 3D Mapping

Vẫn là câu chuyện quen thuộc về cuộc thi tài kén rể của Vua Hùng, nhưng “Sơn Thần Thủy Quái” mang đến một cách tiếp cận mới khi đưa truyền thuyết dân gian vào không gian xiếc sân khấu hiện đại, kết hợp 3D Mapping, công nghệ sân khấu nước và các hiệu ứng thị giác.