Công bố Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh

Chiều 24/9, trong khuôn khổ sự kiện Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh, đánh dấu mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa TP Hồ Chí Minh và các địa phương, đối tác quốc tế.
Chú thích ảnh
Nghi thức công bố Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh.

Dự buổi lễ có ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Minh Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo gần 40 địa phương quốc tế có quan hệ hợp tác, hữu nghị với TP Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh: Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế là một công trình nghệ thuật, biểu tượng sống động cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác lâu dài giữa TP Hồ Chí Minh và 58 địa phương trên thế giới. Ý tưởng thiết kế Biểu tượng xuất phát từ mong muốn bạn bè quốc tế cảm nhận được sự gần gũi, trân trọng và tự hào khi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Ông Phan Văn Mãi (trái), Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và các vị khách quốc tế tham quan nơi ghi dấu tên các địa phương kết nghĩa với Thành phố trên phần đế của Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Võ Văn Hoan gửi lời cảm ơn các đại biểu quốc tế đã luôn đồng hành, ủng hộ và phát triển mối quan hệ đối tác chặt chẽ với TP Hồ Chí Minh. Sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác với TP Hồ Chí Minh là minh chứng rõ ràng cho tình hữu nghị và sự tin tưởng lẫn nhau, nền tảng vững chắc để tiếp tục cùng nhau xây dựng thành công trong tương lai.

“Khi chiêm ngưỡng Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế này, hãy cùng nhau khắc sâu những giá trị kết nối mà chúng ta đã và đang vun đắp, hướng đến một tương lai tươi sáng, nơi mà hòa bình, thịnh vượng và sự hợp tác sẽ mãi trường tồn”, ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh. 

Chú thích ảnh
Các quan khách quốc tế là lãnh đạo gần 40 địa phương thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP Hồ Chí Minh dạo chơi bên Bến Bạch Đằng.

Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế  được đặt tại Công viên Bến Bạch Đằng, một không gian yên bình giữa lòng TP Hồ Chí Minh là minh chứng sống động cho tầm nhìn của Thành phố trong việc nâng tầm công tác đối ngoại, đồng thời gửi đến bạn bè quốc tế thông điệp về sự chào đón, cởi mở và khát vọng vươn mình ra thế giới, cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng.

Phần nổi bật trên cùng của Biểu tượng là vòng tròn Mobius - biểu tượng của sự vô hạn, tượng trưng cho sự phát triển liên tục, bền vững và không có điểm dừng. Đây là cánh cửa kết nối giữa TP Hồ Chí Minh với thế giới, giữa thế giới với Thành phố. Với công nghệ 3D Mapping tiên tiến và màng nước, vòng tròn Mobius không chỉ là biểu tượng của sự kết nối mà còn là phương tiện để trình diễn những hình ảnh văn hóa, nghệ thuật, nhằm giới thiệu vẻ đẹp, lan tỏa sự hiếu khách đến bạn bè quốc tế. Vòng tròn đế của biểu tượng khắc tên các địa phương đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với TP Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Mô hình Biểu tượng Hữu nghị Quốc tế TP Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị TP Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2024 sẽ diễn ra các hoạt động ngoại giao công chúng khác như biểu diễn dù lượn, khinh khí cầu, giới thiệu ẩm thực Việt Nam…

Tin, ảnh: Xuân Khu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.