Công an TP Hồ Chí Minh làm việc với nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng trước nghi vấn quảng cáo cờ bạc trá hình

Chiều 25/9, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội định kỳ hàng tuần, đại diện Công an TP Hồ Chí Minh đã có thông tin về nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng với nghi vấn quảng cáo cờ bạc, cá độ trên không gian mạng.
Chú thích ảnh
TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn vào chiều 25/9.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, liên quan đến nhóm nhạc có tên Ngũ Hổ Tướng, cơ quan chức năng cho biết nhóm này đã đăng tải hai video (gồm một phim ngắn và một video ca nhạc) có nội dung nghi vấn quảng cáo cờ bạc, cá độ trên không gian mạng. Ngay sau khi nắm bắt thông tin, Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục An ninh mạng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, thu thập tài liệu.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, Công an TP Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 22/9/2025, Công an TP Hồ Chí Minh đã gửi thư mời và đến ngày 23/9, các thành viên nhóm Ngũ Hổ Tướng cùng những cá nhân liên quan đến việc sản xuất, quảng cáo, đăng tải video đã được mời làm việc, kết quả cụ thể sẽ được thông tin chính thức trong thời gian tới.

Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cũng cho biết, pháp luật Việt Nam quy định rất rõ ràng về hành vi quảng cáo. Theo đó, tại khoản 1, Điều 7 Luật Quảng cáo 2012 nêu rõ các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh cũng đồng thời bị cấm quảng cáo, trong đó có dịch vụ cờ bạc, cá độ. Theo khoản 2, khoản 3, Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP, hành vi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh có thể bị xử phạt từ 70 đến 100 triệu đồng, kèm theo biện pháp buộc tháo gỡ, xóa bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm.

Ngoài ra, tại điểm c, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2022) cũng quy định xử phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, chia sẻ thông tin phục vụ cho cờ bạc, tổ chức đánh bạc. Trong trường hợp có căn cứ chứng minh sự cấu kết, chia lợi nhuận trực tiếp giữa nhà cái và các cá nhân, doanh nghiệp, hành vi này có thể bị xử lý hình sự về tội Tổ chức đánh bạc theo Điều 322 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, theo Trung tá Nguyễn Khánh Hồng, các nghệ sĩ, KOL khi tham gia sự kiện trong hoặc ngoài nước có sự xuất hiện của logo, hình ảnh liên quan đến các trang web, ứng dụng cờ bạc, nếu sau đó đăng tải, quảng bá lên mạng xã hội tại Việt Nam cũng có thể bị xử phạt hành chính. Với các doanh nghiệp, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác minh việc thiết kế, quản lý, sử dụng logo để làm rõ có liên quan tới quảng cáo cờ bạc hay không.

"Hiện nay, nghệ sĩ, KOL là những người có tầm ảnh hưởng, thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, vì vậy phải nâng cao trách nhiệm trong việc tìm hiểu, kiểm soát nội dung tham gia, không tiếp tay, dù vô tình hay cố ý, cho các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến khích nghệ sĩ, KOL lan tỏa các giá trị tích cực, hướng đến chân - thiện - mỹ, cùng cộng đồng xây dựng không gian mạng lành mạnh, an toàn", Trung tá Nguyễn Khánh Hồng cho biết thêm.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lấy trộm vàng

Ngày 15/9, Công an phường Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, cơ quan chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là người nước ngoài liên quan vụ lấy trộm vàng tại một tiệm vàng trên địa bàn phường vào sáng cùng ngày.

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Xét xử một trong những vụ kiện công ích đòi nợ BHXH đầu tiên

Ngày 14/9, Tòa án nhân dân khu vực 6 - Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ kiện công ích do Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6 – Quảng Ninh khởi kiện đối với bị đơn là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đăng Quyền về việc nợ tiền bảo hiểm xã hội.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.