Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án 'Gây ô nhiễm môi trường' tại xã Long Hải

Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building cùng một nhân viên vì hành vi đổ trộm hàng trăm tấn rác thải, gây ô nhiễm nghiêm trọng tại xã Long Hải.
Chú thích ảnh
Từ trái qua, Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Trần Quốc Tuấn. Ảnh Công an cung cấp

Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Hoài Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Phương Đông Building, cùng nhân viên Trần Quốc Tuấn, để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự 2015.

Trước đó, ngày 15/8, lực lượng chức năng phát hiện xe chở rác của Công ty Phương Đông Building đổ trực tiếp chất thải xuống khu đất thuộc thửa số 308, tờ bản đồ số 07, xã Long Hải. Tại hiện trường, khoảng 4.800m² đất bị tập kết rác, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ án. Ảnh Công an cung cấp

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ tháng 4/2025, Nguyên đã chỉ đạo nhân viên lợi dụng việc thu gom rác tại xã Tam An (huyện Long Đất cũ, nay là Long Điền) để vận chuyển trái phép đến xã Long Hải thay vì đưa về khu xử lý tại Phú Mỹ. Trước đó, doanh nghiệp từng bị UBND huyện Long Đất xử phạt 65 triệu đồng và yêu cầu khắc phục, nhưng vẫn tái phạm.

Ngày 16/8, cơ quan chức năng tiến hành lấy mẫu và xác định khối lượng rác thải trái phép trên 600 tấn, diện tích đổ thải khoảng 2.000m². Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cả hai đối tượng.

Chú thích ảnh
Cơ quan chức năng thu thập tài liệu, chứng cứ. Ảnh Công an cung cấp

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, doanh nghiệp tuyệt đối tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường; người dân cần kịp thời báo tin khi phát hiện hành vi xả thải trái phép. Việc bảo vệ môi trường là trách nhiệm chung của toàn xã hội và các vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

Mạnh Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.