Kịp thời cứu hộ, thả động vật hoang dã về môi trường tự nhiên

Ngày 15/8, thông tin từ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương thả 2 cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Đây là hoạt động vừa có ý nghĩa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

Chú thích ảnh
Cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học: Macaca arctoides) vừa được thả về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 10/8, gia đình ông Nguyễn Hữu Phơi (trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ (tên khoa học: Macaca arctoides) đi lạc sau vườn nhà. Thời điểm phát hiện, cá thể khỉ có dấu hiệu kiệt sức, nằm im bất động. Gia đình đã kịp thời báo cho cơ quan chức năng; đồng thời, tiến hành cứu hộ và chăm sóc tạm thời. Sau khi cá thể khỉ hồi phục sức khỏe, gia đình đã bàn giao cho cơ quan chức. Đến ngày 12/8, Trạm Kiểm lâm liên xã Quảng Tín phối hợp với UBND xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên đã tiến hành thả cá thể khỉ mặt đỏ về rừng tự nhiên, đảm bảo an toàn và đúng quy định.

Khỉ mặt đỏ thuộc nhóm IIB trong Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán loài này trái phép là vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Chú thích ảnh
Cá thể Cu li nhỏ (tên khoa học: Nycticebus pygmaeus) vừa được thả về với môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 7/8, tại tiểu khu 1605, thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, ngành chức năng và đơn vị chủ rừng cũng phối hợp thả một cá thể Cu li nhỏ (tên khoa học: Nycticebus pygmaeus) về với môi trường tự nhiên. Cá thể Cu li này được ông Trần Ngọc Khiêm (trú tại xã Quảng Tín) phát hiện trong vườn nhà và giao nộp cho cơ quan chức năng. UBND xã Quảng Tín đã phối hợp với đơn vị kiểm lâm tiếp nhận theo quy định và tiến hành kiểm tra, xác nhận tình trạng sức khỏe, đảm bảo đủ điều kiện để tái thả về môi trường sống tự nhiên.

Cu li còn gọi là con cù lần, khỉ gió, mắc cỡ, xấu hổ… bởi chúng có đặc điểm ban ngày cuộn tròn mình lại để ngủ, khi gặp ánh sáng lớn dùng hai bàn tay trước ôm đầu, che mặt, che mắt. Đây là loài thuộc bộ linh trưởng, nằm trong sách đỏ Việt Nam và là những loài động vật hoang dã được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở mức cao nhất bởi chúng thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ (Nhóm IB, Danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP, ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp).

Chú thích ảnh
Ông Trần Ngọc Khiêm (trú tại xã Quảng Tín, tỉnh Lâm Đồng) bàn giao Cu li nhỏ (tên khoa học: Nycticebus pygmaeus) cho cơ quan chức năng thả về với môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên, việc người dân phát hiện động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, tự nguyện giao nộp và cùng với các cơ quan chức năng thả về môi trường tự nhiên là một hành động thiết thực, cần được biểu dương, nhân rộng để cùng bảo vệ các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Thời gian qua, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ động vật hoang dã; khuyến khích người dân tham gia phát hiện, cứu hộ và tự nguyện giao nộp các loài động vật hoang dã để tái thả về môi trường tự nhiên.

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên hiện đang quản lý gần 14.200ha rừng, đất rừng thuộc địa giới hành chính các xã Nhân Cơ, Kiến Đức, Quảng Tín (tỉnh Lâm Đồng). Phần lớn diện tích giao cho Ban quản lý được quy hoạch là đất rừng phòng hộ, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Huế, nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Huế, nguy cơ ngập lụt, sạt lở

Ngày 9/10, mưa lớn tiếp tục bao trùm khu vực Trung Bộ, trọng tâm từ Hà Tĩnh đến TP Huế với lượng mưa cục bộ vượt 300mm. Lũ trên sông Đồng Nai duy trì trên báo động 2, nhiều vùng trũng thấp đối mặt nguy cơ ngập lụt, sạt lở. Trên biển, gió Đông Bắc mạnh, sóng cao 4m.

Đến tối 8/10, Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngập

Đến tối 8/10, Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi vẫn ngập

Tối 8/10, mưa tại Quảng Ngãi đã ngớt, tuy nhiên nước lũ rút chậm, Quốc lộ 1A đoạn qua xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khu vực giao với nút giao thông đi khu kinh tế Dung Quất, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vẫn ngập nước, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

An Giang kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai toàn diện

An Giang kích hoạt kịch bản ứng phó thiên tai toàn diện

Quyền Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Lương Huy Khanh cho biết, An Giang bước vào giai đoạn cao điểm mùa mưa lũ kết hợp triều cường với nhiều hình thái thời tiết cực đoan, đơn vị đã tổ chức trực ban công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi sát sao diễn biến khí tượng thủy văn để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương chủ động bảo vệ sản xuất.

Giúp người dân tự thoát nghèo bền vững

Giúp người dân tự thoát nghèo bền vững

Tối 8/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026. Chương trình nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tiếp tục chung tay chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.