Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận chăm sóc 18 cá thể động vật hoang dã

Theo thông tin từ Vườn quốc gia Cúc Phương, ngày 11/4, Đội cứu hộ của Vườn đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam và Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đưa 18 cá thể động vật hoang dã từ quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về Vườn để chăm sóc.
Chú thích ảnh
Một con nai được đưa về Vườn an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Những cá thể động vật rừng được đưa về gồm: 12 con Nai (Rusa unicolor), 2 con Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), 3 con Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và 1 con Trăn đất (Python molurus). Đây là các cá thể động vật hoang dã trong danh mục nguy cấp, quý, hiếm. Hiện, các cá thể này đã được đưa về Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn quốc gia Cúc Phương an toàn.

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng, số cá thể động vật này được Chi cục tiếp nhận từ UBND huyện Thanh Khê trước đó. Đơn vị mong muốn phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương đưa số động vật này tới Vườn để chăm sóc với mục tiêu chia sẻ, bổ sung nguồn gen, góp phần chuẩn bị những cá thể động vật hoang dã khỏe mạnh nhất, phục vụ định hướng tái hoang dã một số loài nguy cấp, quý hiếm, đang bị đe dọa tuyệt chủng ngoài tự nhiên.

Chú thích ảnh
Nai được đưa về Vườn an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Phương Triều, Phó Giám đốc Vườn quốc gia Cúc Phương cho biết, hiện nay có nhiều đơn vị, cá nhân chuyển giao động vật rừng quý hiếm về Trung tâm Cứu hộ bảo tồn và Phát triển sinh vật của Vườn nói riêng và các cơ sở bảo tồn trên toàn quốc nói chung. Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy công tác bảo tồn loài hoang dã theo chỉ đạo của Chính phủ được lan tỏa rộng rãi, cộng đồng quan tâm, hưởng ứng; việc chuyển giao động vật về các cơ sở có đủ điều kiện chăm sóc, bảo tồn là hành động không chỉ thể hiện trách nhiệm trong công tác bảo tồn mà còn có ý nghĩa nhân văn cao đẹp. Qua đó mang đến cơ hội trở về môi trường tự nhiên cho nhiều cá thể động vật hoang dã.

Chú thích ảnh
Các cá thể Nai được đưa về Vườn an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Cúc Phương là Vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, nơi được biết đến với danh xưng “Thủ đô bảo tồn” của Việt Nam. Tại đây đang chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn hàng nghìn cá thể của nhiều loài động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. Các chương trình bảo tồn tại đây đều mang tầm khu vực và thế giới như: Chương trình bảo tồn linh trưởng nguy cấp, quý hiếm; Chương trình bảo tồn các loài rùa cạn và rùa nước ngọt hay Chương trình bảo tồn các loài thú ăn thịt và tê tê… Với khu bảo tồn ngoại vi có diện tích gần 200 ha, đây sẽ là ngôi nhà lý tưởng để giúp cứu hộ, phục hồi sức khỏe, nuôi dưỡng và chăm sóc, bảo tồn, mang lại cơ hội “hồi sinh” cho nhiều cá thể động vật hoang dã.

Đức Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.