Xử lý nghiêm các trường hợp xe chở cát quá tải gần 300%

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp xe ô tô đầu kéo chở cát quá tải trọng vừa bị phát hiện khi lưu thông qua tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Các phương tiện chở cát vi phạm nghiêm trọng về trọng tải bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, tối 16/8, tại km 1.318 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Tuy An phát hiện 3 xe ô tô đầu kéo vi phạm nghiêm trọng về tải trọng, gồm: Xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-008.93 kéo sơ mi rơ moóc tải biển kiểm soát 19R-007.80 do Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1985, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra cân tải trọng xe chở hàng quá tải 279,2% (trên xe chở khoảng 70 m3 cát).

Xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-072.45 kéo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 19RM-012.79 do Phạm Quang Tân (sinh năm 1987, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra cân tải trong xe chở hàng quá tải 293,9% (trên xe chở khoảng 70 m3 cát).

Xe đầu kéo biển kiểm soát 19H-024.92 kéo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 19RM-001.76 do Dương Văn Tuấn (sinh 1985, trú tỉnh Phú Thọ) điều khiển. Qua kiểm tra cân tải trọng xe chở hàng quá tải trọng 172,1% và giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của sơ mi rơ moóc đã hết hiệu lực.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ xe, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp theo đúng quy định. Với các lỗi vi phạm trên, mỗi lái xe bị phạt mức khoảng từ 8 - 12 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Riêng các chủ xe bị phạt lỗi giao xe mức 130 - 150 triệu đồng.

Từ ngày 25/7 - 25/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk ra quân tổng kiểm soát, xử lý vi phạm phương tiện kinh doanh vận tải trên cả đường bộ và đường thủy, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý xe vi phạm quá khổ, quá tải. Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị yêu cầu hạ tải đúng quy định mới được lưu thông.

Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Khởi tố, bắt tạm giam Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Hợp Kim

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Kim Hoàng Văn Lộc, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim Đinh Thanh Tùng và Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Hợp Kim Bùi Trọng Nghĩa về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Chuyển hồ sơ vụ việc tại Petimex Đồng Tháp sang Cơ quan Công an

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Kết luận thanh tra số 709/KL-TTCP về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, kinh doanh xăng dầu tại Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp (Petimex). Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại Petimex.

Triệt phá ổ nhóm núp bóng cho thuê vàng để cho vay nặng lãi

Triệt phá ổ nhóm núp bóng cho thuê vàng để cho vay nặng lãi

Tối 22/10, thông tin từ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 36 đối tượng liên quan các nhóm núp bóng doanh nghiệp, hộ kinh doanh cho thuê vàng để cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với lãi suất có trường hợp lên đến hơn 500%/năm.