Con rể Tổng thống Donald Trump ‘không nhớ’ liên hệ với Nga

Nhóm luật sư của cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã phản bác một thông tin hôm 26/5 cho rằng ông Kushner có ít nhất 3 cuộc tiếp xúc bí mật với Đại sứ Nga trong và sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Con rể Tổng thống Donald Trump ‘không nhớ’ liên hệ với Nga ảnh 1

Ông Jared Kushner. Ảnh: Gettyimages

Nhóm luật sư cho hay con rể của Tổng thống Trump “không có ký ức” về các cuộc gặp này.

“Ông Kushner có hàng nghìn cuộc gọi vào thời điểm này. Ông ấy không nhớ gì về những cuộc gọi được miêu tả”, Luật sư của ông Kushner, Jamie Gorelick nói với tờ Politico trước bản báo cáo của Reuters về mối liên hệ giữa ông Kushner và Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Tuy nhiên, nhóm luật sư của ông Kushner không trả lời thông tin cho rằng ông đã thiết lập một kênh liên lạc bí mật với Điện Kremlin.

Theo Reuters, con rể của ông Trump đã gọi cho Đại sứ Kislyak ít nhất hai lần từ tháng 4 đến tháng 11 năm ngoái.

Tờ Washington Post cũng cho hay ông Kushner đã tìm kiếm cách thiết lập kênh liên lạc bí mật với Nga trong cuộc gặp chuyển giao với Đại sứ Kislyak. Theo Washington Post, ông Kislyak cho biết ông đã nói chuyện với cố vấn Kushner về việc thiết lập các kênh đảm bảo giữa nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump và các quan chức Nga tại các địa điểm ở nước ngoài đề tránh bị giám sát.

Trong khi đó, tờ New York Times cho hay mục đích của kênh liên lạc này là để cho phép Cố vấn an ninh quốc gia lúc bấy giờ Michael Flynn có thể tiếp xúc trực tiếp với Moskva về Syria và các vấn đề an ninh khác.

Jared Kushner đang bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) soi xét kỹ lưỡng trong cuộc điều tra liên quan đến Nga. Tờ Washington Post dẫn lời những người quen thuộc với cuộc điều tra cho biết ông Kushner bị điều tra vì các cuộc gặp của mình hồi tháng 12 năm ngoái và các tương tác có khả năng xảy ra với Đại sứ Nga và một chủ ngân hàng đến từ Moskva. Ông Kushner hiện là quan chức Nhà Trắng duy nhất bị xem là nhân vật chủ yếu trong cuộc điều tra này.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.