Cốc Nghè chuyển đổi để thoát nghèo

Cốc Nghè là thôn nghèo nhất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Thôn gồm 87 hộ đồng bào Mông, trong đó có đến 46 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo.
Cốc Nghè là thôn nghèo nhất xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn. Thôn gồm 87 hộ đồng bào Mông, trong đó có đến 46 hộ nghèo, 14 hộ cận nghèo.
Cốc Nghè chuyển đổi để thoát nghèo ảnh 1

Một gia đình đồng bào Mông, thôn Cốc Nghè.

Anh Hoàng Văn Đài, trưởng thôn Cốc Nghè chia sẻ: “Năm 2014, số hộ nghèo của thôn tăng hơn năm 2013. Năm 2013, toàn thôn có 39/87 hộ nghèo, năm nay tăng lên 46/87 hộ nghèo, hộ cận nghèo có giảm hơn do... một số hộ tái nghèo. Ở Cốc Nghè nếu không thay đổi cây trồng thì khó thoát nghèo bền vững, vì đất sản xuất ít, lại bạc màu thêm, nên năng suất kém. Địa hình đồi núi, độ dốc rất cao, làm cho việc chăn nuôi đại gia súc cũng khó”. Trưởng thôn Hoàng Văn Đài chỉ rõ, ở Cốc Nghè nếu chỉ dựa vào trồng lúa, trồng ngô thì không thể giàu được, thoát nghèo cũng khó. Muốn khá lên chỉ có tập trung chăn nuôi và chuyển đổi cây trồng.
Cốc Nghè chuyển đổi để thoát nghèo ảnh 2

Những đứa trẻ đi học ở điểm trường Cốc Nghè, sau buổi tan lớp.

Cùng quan điểm, ông Lý Văn Sinh, Trưởng Công an xã Cổ Linh - một người có uy tín trong đồng bào Mông chia sẻ: “Cốc Nghè đường đi lại còn khó khăn, ô tô không thể đến được, chỉ đi bằng xe máy, đi bộ đến các điểm xa, vì người dân ở không tập trung. Đồng bào cũng chăm làm, nhưng đất đai không nhiều, lại bạc màu, chăn nuôi thì không có bãi chăn thả”. Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Kim Hồng, Bí thư Huyện ủy Pác Nặm cho biết: Huyện đã nắm được tình hình ở Cốc Nghè. Đây là xã đặc biệt khó khăn, với 100% là đồng bào Mông, đường đi lại còn khó, hộ nghèo còn nhiều. Huyện cũng đã có chủ trương ủng hộ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, chú trọng đến các loại cây đặc sản, như cam, quýt. Thời gian tới, huyện sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cả giống cây trồng để làm thí nghiệm theo mô hình, nếu được sẽ đầu tư nhân rộng. Trưởng thôn Hoàng Văn Đài cho biết: “Tôi đang dự định đi Tuyên Quang để mua giống cam về trồng thử, vì nghe nói cam ở Tuyên Quang ngon, đã trồng thành công trên đất đồi, núi, khí hậu giống với vùng Cốc Nghè. Tôi cũng mong muốn Nhà nước có một chính sách lâu dài cho người dân, nhất định phải chuyển đổi được cây trồng cho vùng này, mới xóa được nghèo bền vững”.

Bài và ảnh: Nguyễn Trình

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.