Vận động con cháu học chữ để thoát nghèo

Với thương tật 45%, đi lại khó khăn, nhưng hàng ngày, sau những giờ lên nương rẫy, thương binh Đinh Văn Đôn, dân tộc Kadong, ở thôn Tà Vây, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) lại cùng với nhiều thầy cô giáo lặn lội đến các khu dân cư để vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.
Với thương tật 45%, đôi chân không còn lành lặn, đi lại khó khăn, nhưng hàng ngày, sau những giờ lên nương rẫy, thương binh Đinh Văn Đôn, dân tộc Kadong, ở thôn Tà Vây, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi) lại cùng với nhiều thầy cô giáo lặn lội đến các khu dân cư để vận động học sinh bỏ học trở lại lớp.
Vận động con cháu học chữ để thoát nghèo ảnh 1

Già làng Đinh Văn Đôn, chống nạng đi vận động học sinh đến lớp.


Em Đinh Thị Phin, học sinh lớp 9, ở thôn Tà Vây có hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà có 4 anh chị em đang tuổi đi học, nhưng thương mẹ vất vả nương rẫy, em phải bỏ học để phụ giúp mẹ. Nhiều lần thầy cô giáo đến động viên, thuyết phục nhưng Phin vẫn không trở lại trường. Hiểu được hoàn cảnh của em, già Đôn đã kiên trì đến nhà động viên gia đình để Phin được tiếp tục học chữ.
Già Đôn tâm sự: “Đối với gia đình cháu Phin, trước hết tôi vận động bố cháu giúp vợ con làm việc, không được suốt ngày tụ tập uống rượu. Chị Núi, mẹ cháu Phin có người đỡ đần công việc sẽ tạo điều kiện để con đi học. Mình phải giải thích để mọi người hiểu rằng bậc cha mẹ do thiếu cái chữ, nên làm lụng vất vả mà vẫn nghèo. Vì vậy, tuổi trẻ phải được học chữ, thì cái đầu mình mới nghĩ được nhiều cách làm ăn, gia đình mới thoát nghèo”.
Để có thông tin trao đổi với thầy cô giáo, già Đôn ghi đầy đủ tên và số điện thoại của thầy cô giáo trường THCS Sơn Long vào một cuốn sổ. Già Đôn cho biết: Đối với miền núi thì thời điểm có nhiều học sinh nghỉ học nhất là sau Tết và bắt đầu năm học mới. Vì vậy, có lúc tôi cùng đi với các thầy, cô giáo nhưng cũng có lúc chỉ cần nhận được thông tin từ các giáo viên rằng có cháu nào không ra lớp là ngay lập tức tôi đi tìm hiểu lý do để vận động các cháu đến lớp.
Ông Đinh Văn Treo, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Long cho biết: “Già Đinh Văn Đôn là người có uy tín ở địa phương. Già không chỉ gương mẫu ở trong gia đình mà còn có nhiều đóng góp rất lớn trong việc vận động học sinh ra lớp, giúp hạn chế tình trạng bỏ học ở địa phương. Trước đây già Đôn còn vận động một số người lớn tuổi bị mù chữ đến nhà để con cháu dạy chữ nữa”.
Tin, ảnh: Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.