Cố tình vượt rào chắn, một người đi bộ bị tàu hỏa đâm

Một người đàn ông trung niên cố tình vượt qua rào chắn tại nút giao thông Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Lê Duẩn, bị tàu hỏa đâm trúng, phải nhập viện cấp cứu vào chiều 26/2.

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 5 phút cùng ngày khi tàu hỏa mang số hiệu SE05 chạy từ ga Hà Nội đi ga Vinh (Nghệ An) di chuyển đến nút giao thông Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Lê Duẩn thì đâm vào một người đàn ông đi bộ.

Cú va chạm với tàu hỏa khiến người đàn ông văng ra, ngã xuống đất gần đường ray tàu hỏa. Sau đó, người đàn ông được người dân cùng lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Vụ tai nạn đường sắt này cũng khiến giao thông trên đường Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Xã Đàn ùn tắc kéo dài. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông trung niên, không mang theo giấy tờ tùy thân, hiện vẫn chưa rõ danh tính.

Đại úy Đặng Hồng Giang, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội xác nhận vụ việc và cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, rào chắn tàu hỏa được kéo lại nhưng người đàn ông trung niên cố tình vượt qua rào chắn dẫn đến sự việc đáng tiếc. Đội đã cử lực lượng xuống phân luồng, đảm bảo lưu thông cho khu vực.

Được biết đây là vụ tai nạn đường sắt thứ hai tính từ đầu tháng 2/2018 tại khu vực đường Lê Duẩn, Đại Cồ Việt, Xã Đàn. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 6/2, tàu hỏa mang số hiệu SE 08 chạy từ ga Vinh đến ga Hà Nội, khi chạy đến số nhà 378 đường Lê Duẩn đã va vào người đi bộ cắt ngang khu vực dân sinh. Hậu quả, người đi bộ tử vong tại chỗ.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.