Cố tình tạo ra em bé từ thai nhi sửa đổi gien là 'vô trách nhiệm'

Theo phóng viên TTXVN tại New York, một ủy ban có uy tín thuộc Tổ chức Sức khỏe Thế giới (WHO) vừa tuyên bố rằng việc cố tình tạo ra các em bé từ thai nhi sửa đổi gien là “vô trách nhiệm” và kêu gọi cần thành lập một cơ quan quốc tế chuyên giám sát các nghiên cứu liên quan tới việc chỉnh sửa gien người.
Chú thích ảnh
Nhà khoa học He Jiankui. Ảnh: SCMP

Ủy ban này đã được thành lập ngay sau khi những em bé có chỉnh sửa gien đầu tiên ra đời, là kết quả thử nghiệm của một nhà khoa học người Trung Quốc He Jiankui, người đã chỉnh sửa gien thai nhi và cấy vào cơ thể một phụ nữ vừa sinh đôi mùa Thu năm ngoái. 

Hành động của nhà khoa học này dấy lên hồi chuông báo động đối với các nhà nghiên cứu và những nhà hoạch định chính sách vì hiện có quá ít thông tin về những ảnh hưởng của việc chỉnh sửa gien người đối với sức khỏe và sự an toàn của con người. 

Nhiều người lo ngại rằng công nghệ có thể bị lợi dụng để tạo ra những em bé biến đổi gien để có hình dáng, mặt mũi, trí thông minh hay khả năng thể thao như mong muốn.

Theo tờ New York Times, hiện các viện khoa học, viện y khoa của Mỹ và các nước trên thế giới đã cam kết sẽ đưa ra những chỉ dẫn rõ ràng cũng như tạo ra một hệ thống giám sát những nghiên cứu biến đổi gien kiểu như vậy. 

Ngay sau cuộc họp đầu tiên của ủy ban WHO về biến đổi gien người hôm thứ Ba vừa qua, cơ quan này đã phác thảo những bước sẽ tiến hành tiếp theo trong thời gian tới. 

Tiến sĩ Margaret Hamburg, đồng chủ tịch ủy ban này cho biết những nghiên cứu liên quan biến đổi gien người phải được đăng ký để tăng tính trách nhiệm của các nhà khoa học trên khắp thế giới. 

Ủy ban cũng yêu cầu WHO sớm thiết lập cơ quan để đăng ký nghiên cứu biến đổi gien người càng nhanh càng tốt.

Hải Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.