Đồng nghiệp lo lắng nhà khoa học sửa gien người có thể bị tử hình

Các đồng nghiệp của ông He Jiankui - nhà khoa học người Trung Quốc từng tuyên bố chỉnh sửa gien bào thai thành công – lo lắng ông He có thể phải đối mặt án tử hình sau một thời gian "mất tích".
Chú thích ảnh
Ông He Jiankui - người đứng đầu chương trình nghiên cứu gây tranh cãi. Ảnh: AP

Nhà di truyền học Robin Lovell-Badge tại Viện nghiên cứu Francis Crick ở London từng làm việc với ông He đã bày tỏ mối lo của mình với tờ báo Telegraph. 

He Jiankui đã bất ngờ biến mất hồi đầu tháng 12/2018, một khoảng thời gian ngắn sau khi ông lên Youtube công bố mình can thiệp gien thành công cho bào thai người và hai bé gái sơ sinh đã chào đời. 

Giáo sư Lovell-Badge nắm được các nguồn thạo tin từ Trung Quốc cho biết nhiều khả năng ông He đang bị quản thúc bên trong một căn hộ có người canh gác thuộc một trường đại học quốc gia ở Thâm Quyến. Hiện tại, ông He bị cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ. Hai tội danh trên đều có thể bị tử hình theo luật pháp Trung Quốc.  

Theo ông Lovell-Badge, nhà khoa học Trung Quốc này còn có thể đối mặt với cáo buộc vi phạm các quy tắc nghiên cứu khi ông chỉnh sửa gien của cặp bé gái song sinh để miễn nhiễm với virus HIV của người cha.

Công nghệ chỉnh sửa gien mở ra hướng điều trị đầy hứa hẹn đối với một số căn bệnh di truyền nhưng nó cũng đặc biệt gây tranh cãi vì những biến đổi như vậy có nguy cơ truyền tiếp cho những thế hệ sau những gien đã bị chỉnh sửa. Ở nhiều nước, kỹ thuật biến đổi ADN ở người được kiểm soát chặt chẽ.

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.