Nhà khoa học chỉnh sửa gen em bé ở Trung Quốc mất tích bí ẩn

Nhà khoa học Trung Quốc Hạ Kiến Khôi, người tự nhận lần đầu tiên trên thế giới chỉnh sửa gen thành công hai bé gái sinh đôi, đã biến mất không rõ tung tích.
Chú thích ảnh
Nhà khoa học gây tranh cãi Hạ Kiến Khôi. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) đưa tin trường Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam tại Thâm Quyến nơi ông Hạ Kiến Khôi từng công tác đã xác nhận: “Hiện tại không có thông tin nào là chính xác, chỉ có kênh chính thức. Chúng tôi chưa thể trả lời bất cứ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này nhưng nếu có thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật vào các kênh chính thức”.

Đại diện của trường đại học này đồng thời bác bỏ nghi vấn bắt giữ ông Hạ Kiến Khôi. Ông Hạ Kiến Khôi đã rời trường đại học Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam từ tháng 2 và thực hiện thí nghiệm chỉnh sửa gen tại một địa điểm khác.

Trong cuối tuần qua, nhiều kênh truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng lãnh đạo trường Đại học Khoa học và Công nghệ Phương Nam đã đưa ông Hạ Kiến Khôi trở lại Thâm Quyến và nhà khoa học này đang bị quản thúc tại gia sau khi xuất hiện trong hội nghị quốc tế tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 28/11.

Nhà khoa học Hạ Kiến Khôi tự nhận đội ngũ nghiên cứu của ông đã chỉnh sửa thành công gen của hai bé gái sinh đôi từ trong phôi để hai đứa trẻ có khả năng kháng virus HIV. Cha của hai bé gái này đã nhiễm HIV.

Bộ Y tế Trung Quốc sau đó đã chỉ trích ông Hạ Kiến Khôi vì không thông báo cho chính quyền về công trình này. Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc cũng mở điều tra ông Hạ Kiến Khôi vì trước đó đã yêu cầu nhà khoa học này không thực hiện cuộc nghiên cứu.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Brazil triệt phá đường dây buôn bán động vật quý hiếm quốc tế

Cảnh sát Brazil phối hợp với cảnh sát Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đã triệt phá một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên buôn bán trái phép các loài chim và động vật có nguy cơ tuyệt chủng, bắt giữ 4 đối tượng, trong đó có 2 người tại đảo Gran Canaria của Tây Ban Nha.