Cơ bản khắc phục các nội dung kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại tỉnh Bình Thuận cũ

Sáng 18/9, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đến tiến độ triển khai các nội dung khắc phục những dự án trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (cũ) theo Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đánh giá tiến độ thực hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh kết luận đã cơ bản khắc phục các nội dung có dấu hiệu vi phạm, chỉ còn 2 nội dung sẽ giải quyết xong trong năm 2025.

Theo Thông báo số 252-TB/UBKTTW ngày 17/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận cũ nhiệm kỳ 2015- 2020, 6 dự án chưa hoàn thành việc khắc phục với 26 nội dung yêu cầu. Cụ thể gồm: Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết) vi phạm trực tiếp giao đất cho công ty không đăng ký đấu giá. Dự án khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty Cát Tường vi phạm chấp thuận chủ trương không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với 5 nội dung vi phạm liên quan đến đất đai và xây dựng. Dự án Bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng và phát triển thực vật rừng dầu, một số loài động vật quý hiếm và thông thường với 5 nội dung vi phạm liên quan đến điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Dự án Lấn biển và bố trí dân cư, chỉnh trang đô thị phường Đức Long, thành phố Phan Thiết với 12 vi phạm liên quan đến xây dựng và quản lý đất đai; Dự án Tạo môi trường sinh thái và phát triển du lịch dã ngoại có 2 vi phạm liên quan đến quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư giữa 2 doanh nghiệp không đúng quy định.

Theo báo cáo của Sở Tài chính và đại diện các sở, ngành liên quan, trong 26 nội dung Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận có dấu hiệu vi phạm, yêu cầu khắc phục, tỉnh Bình Thuận cũ nay là tỉnh Lâm Đồng đã khắc phục 24 nội dung; còn lại 2 nội dung. Cụ thể, nội dung 1 là quyết định giao, cho thuê 3 lô đất cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát, nhưng không xác định giá đất để thu tiền sử dụng đất (Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2). Nội dung này Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử, yêu cầu Công ty Cổ phần Tân Việt Phát nộp hơn 45 tỷ đồng vào ngân sách, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện bản án.

Nội dung 2 thuộc về Dự án khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty Cát Tường. UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) đã chấp thuận chủ trương không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Nội dung chưa khắc phục là chưa xác định số tiền chủ đầu tư phải nộp để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây thất thu ngân sách nhà nước. Theo đại diện các sở, ngành, nội dung trên sẽ hoàn thành khắc phục trong tháng 10/2025.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đánh giá, tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành khắc phục hầu hết các nội dung yêu cầu khắc phục dấu hiệu sai phạm theo kết luận tại Thông báo số 252-TB/UBKTTW ngày 17/3/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hai nội dung còn lại đang thực hiện. Lãnh đạo UBND tỉnh giao Thi hành án tỉnh Lâm Đồng khẩn trương thu hồi khoản tiền trên 45 tỷ đồng đã được tuyên trong bản án của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nộp ngân sách nhà nước trong năm 2025. Với nội dung liên quan đến dấu hiệu sai phạm tại Dự án khai thác, chế biến khoáng sản của Công ty Cát Tường, các sở, ngành liên quan hoàn thành khắc phục trong tháng 10/2025 theo đúng tiến độ.

Ông Nguyễn Minh cho biết, các dự án trên bị đình trệ sau khi có dấu hiệu vi phạm đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các doanh nghiệp là chủ đầu tư cũng như tốc độ tăng trưởng của tỉnh trong những năm qua. Do đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan tập trung khắc phục, tháo gỡ để những dự án này nhanh chóng hoạt động trở lại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới…

Chu Quốc Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.