Cơ bản hoàn thành tuyến đường ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An

Ngày 30/7, ông Nguyễn Đăng Trường, Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Huế cho biết, Dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 qua phường Thuận An đã cơ bản hoàn thành tất cả các hạng mục.
Chú thích ảnh
Cầu vượt cửa biển Thuận An dài khoảng 2,36 km, quy mô 4 làn xe, mặt cầu rộng 20 - 23,5m. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Dự án được khởi công tháng 3/2022 với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, có chiều gần 7,8 km; trong đó, cầu vượt cửa biển Thuận An dài 2,36 km, là cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung, còn lại là đường dẫn lên cầu từ hai phía Bắc - Nam. Điểm đầu của tuyến kết nối tại nút giao Quốc lộ 49B - cầu Tam Giang, điểm cuối tại nút giao Quốc lộ 49A và Quốc lộ 49B.  

Cầu vượt cửa biển Thuận An được thiết kế mặt cầu rộng 20 m, quy mô 4 làn xe; áp dụng công nghệ kết cấu dầm - cáp hỗn hợp hiện đại, với nhịp chính vượt khổ thông thuyền trên 200 m. Thiết kế này đảm bảo cho các tàu biển có tải trọng đến 5.000 tấn lưu thông an toàn bên dưới, kết hợp hài hòa giữa mục tiêu giao thông đường bộ và quy hoạch luồng hàng hải. Cầu vượt cửa biển Thuận An thông xe kỹ thuật ngày 30/4/2026 và đã trở thành điểm đến mới thu hút du khách ở Huế, bởi có kiến trúc cảnh quan nổi bật với hệ thống trụ tháp kết hợp dây văng tạo hình chữ A và sơn màu đỏ.

Hiện tại, các phương tiện đã lưu thông bình thường trên tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Hai bên đường bộ ven biển phía bờ Nam, hàng chục hộ dân đang khẩn trương xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống và kinh doanh.

Chú thích ảnh
Điểm nhấn thị giác mạnh mẽ nhất của cây cầu là hai trụ tháp chính hình chữ A vươn cao sừng sững, mang lại dáng vẻ hiện đại nhưng vẫn vững chãi trước gió bão khắc nghiệt miền Trung. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An, chỉ cách trung tâm thành phố Huế khoảng hơn 10 km về phía Đông. Dự án này hoàn thành đã giúp kết nối trực tiếp vùng ven biển và đầm phá của thành phố Huế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận An Lê Đình Phong cho biết, Dự án đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An tạo quỹ đất khoảng 1.500 ha để mở rộng không gian phát triển và đô thị. Dự án cũng giúp địa phương tạo dựng trục không gian cảnh quan ven biển, đầm phá của thành phố Huế, đó là kết nối biển Thuận An - cầu vượt cửa biển Thuận An - phá Tam Giang.

Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.