Chuyển tư duy hỗ trợ sang trợ giúp phát triển bền vững, tạo sinh kế lâu dài

Ngày 11/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 với sự tham dự của 210 đại biểu.
Chú thích ảnh
Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu chỉ đạo đại hội. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 43 thành viên; Ban Thường vụ gồm 14 ủy viên. Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. 

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ xác định chiến lược đổi mới, sáng tạo và đẩy mạnh chuyển đổi số làm đòn bẩy kết nối, huy động nguồn lực để xây dựng Hội vững mạnh, chuyên nghiệp và minh mạch. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu cho chặng đường 5 năm tới, bao gồm: 100% cán bộ đạt chuẩn năng lực theo vị trí việc làm và được đào tạo kiến thức chuyên môn; 100% trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn hình thành tổ chức Hội Chữ thập đỏ; phấn đấu tăng 5% số lượng hội viên, tình nguyện viên và 100% xã, phường thiết lập được ít nhất một đội tình nguyện viên chăm sóc sức khỏe, ứng phó thảm họa.

Chú thích ảnh
Ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2030 phát biểu. 

Hội đặt mục tiêu 100% các cấp Hội áp dụng nền tảng số thống nhất trong quản lý điều hành, số hóa 100% hoạt động vận động, tiếp nhận, phân bổ nguồn lực công khai, minh bạch. Hàng năm, Hội phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu hiến máu tình nguyện được giao, có 100 người đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể; kiện toàn Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ cấp thành phố, đảm bảo 100% các cấp Hội dự trữ đủ tiền, hàng cứu trợ theo đúng quy định, 100% xã, phường xây dựng, duy trì ít nhất một mô hình trợ giúp nhân đạo bền vững. 100% các cấp xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa hàng năm với phương châm tại chỗ, phấn đấu 10% dân số được trang bị kiến thức sơ cấp cứu và hướng tới giá trị nguồn lực vận động toàn Hội tăng tối thiểu 10% mỗi năm, ưu tiên nâng cao tỷ trọng từ nguồn lực xã hội hóa và doanh nghiệp.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ghi nhận những kết quả mang tính bước ngoặt của Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là sự chủ động kiện toàn bộ máy và tạo ra sức mạnh tổng hợp sau hợp nhất tổ chức. Trong bối cảnh mới, công tác nhân đạo phải góp phần xây dựng nền an sinh xã hội chủ động, phát triển sinh kế bền vững và nâng cao năng lực ứng phó rủi ro thiên tai, dịch bệnh cho cộng đồng. Do đó, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang trợ giúp phát triển bền vững, tạo sinh kế lâu dài; từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa; từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối nguồn lực xã hội. Hội cần khẳng định vai trò nòng cốt, là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân và nhà hảo tâm.

Chú thích ảnh
Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà cho Đại hội Hội chữ thập đỏ Việt Nam thành phố Cần Thơ. 

Hội tiên phong lan tỏa tinh thần nhân ái, kết nối giữa đô thị và nông thôn, các dân tộc, tôn giáo, đảm bảo sự phát triển của thành phố bao trùm về nhân văn và bền vững. Hội tiếp tục củng cố tổ chức tại các trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, vùng đồng bào khó khăn; chăm lo cho đối tượng yếu thế, người lao động nhập cư và bệnh nhân từ các tỉnh trong vùng đến điều trị tại Cần Thơ; triển khai hiệu quả mô hình nhân đạo số, xây dựng cơ sở dữ liệu để điều phối nguồn lực theo nguyên tắc đúng người, đúng nhu cầu, đúng thời điểm, bảo đảm minh bạch; từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kết nối hoạt động nhân đạo của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Nhiệm kỳ 2022 - 2026 ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của Hội Chữ thập đỏ thành phố Cần Thơ khi hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu đề ra. Toàn bộ 10/10 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó các lĩnh vực hoạt động then chốt đều ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt trên 130% so với nghị quyết. Điểm sáng lớn nhất của nhiệm kỳ là tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt tới 1.600 tỷ đồng, trợ giúp cho hơn 3,5 triệu lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, gấp 1,6 lần so với giai đoạn trước, khẳng định uy tín và năng lực vận động nguồn lực mạnh mẽ của tổ chức Hội trong cộng đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, đặc biệt là phong trào vận động hiến máu tình nguyện tiếp tục được phát triển rộng khắp…Bên cạnh kết quả toàn diện, Hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong giai đoạn mới…

Chú thích ảnh
Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII ra mắt đại hội. 

Dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp nhân đạo” cho 22 cá nhân; UBND thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong công tác nhân đạo, an sinh xã hội giai đoạn 2022 - 2026

Tin, ảnh: Thu Hiền (TTXVN )

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.