Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra vào ngày 22-23/11

Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 22-23/11 tại Hà Nội, với khoảng 400 đại biểu và khách mời tham dự, trong đó có 270 điển hình tiên tiến được tôn vinh, khen thưởng. Đây là thông tin được ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Để chuẩn bị cho Đại hội toàn quốc, Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã chỉ đạo 34 tỉnh, thành Hội tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp trang trọng, thiết thực, đúng quy định và giàu sức lan tỏa. Qua đó, hàng nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tiêu biểu đã được tôn vinh và giới thiệu về Đại hội những đại diện xứng đáng cho tinh thần “Thi đua là yêu nước – Nhân đạo là cội nguồn của yêu thương”.
 
Tại họp báo, các đại biểu đã nghe thông tin khái quát về kết quả phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020–2025; những bài học kinh nghiệm quý báu; định hướng lớn cho phong trào thi đua giai đoạn 2025–2030.

Theo ông Nguyễn Hải Anh, giai đoạn tới đặt ra nhiều yêu cầu mới: chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, nhu cầu an sinh xã hội tăng cao, bối cảnh nhân đạo quốc tế thay đổi nhanh chóng, biến đổi khí hậu diễn biến gay gắt... Điều đó đòi hỏi Hội tiếp tục đổi mới, sáng tạo, chuyên nghiệp hóa hoạt động, tăng cường năng lực dự báo; xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên bản lĩnh, tận tâm, chuyên nghiệp; mở rộng hợp tác và lan tỏa hơn nữa văn hóa nhân đạo Việt Nam. Phong trào thi đua yêu nước của Hội trong giai đoạn mới sẽ hướng mạnh về cơ sở; chú trọng đổi mới, sáng tạo; tăng cường chuyển đổi số; làm sâu sắc hơn các phong trào lớn như Tháng Nhân đạo, Tết Nhân ái, hiến máu tình nguyện, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… nhằm góp phần xây dựng xã hội nhân ái, an toàn, kiên cường trước thách thức của thời đại.
 
Đại hội Thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020–2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho phong trào thi đua giai đoạn 2025–2030. Đại hội là sự kiện có ý nghĩa chính trị – xã hội đặc biệt, diễn ra đúng dịp toàn Hội kỷ niệm 79 năm thành lập (23/11/1946–23/11/2025) và triển khai Chương trình “Sức mạnh nhân đạo 2025”, là ngày hội lớn tôn vinh tinh thần nhân đạo, lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Thông qua Đại hội, các cấp hội tiếp tục khơi dậy, lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần “thi đua làm việc thiện”, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào nhân đạo phát triển sâu rộng, bền vững, góp phần xây dựng xã hội nhân ái, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây cũng là một đại hội hết sức đặc biệt, đại hội của đổi mới, chuyển đổi và lan tỏa lòng nhân ái Việt Nam trong kỷ nguyên mới; đồng thời là đại hội kết thúc giai đoạn thi đua yêu nước của mô hình chính quyền địa phương 3 cấp sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

HQ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.