Tuyển Việt Nam có những lợi thế gì tại AFF Cup 2024?

Với tư cách hạt giống số 1, đội tuyển Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế trong quá trình bốc thăm và thi đấu tại AFF Cup 2024.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam sẽ là một trong hai hạt giống thuộc nhóm 1, bên cạnh tuyển Thái Lan, tại ASEAN Cup 2024. Ảnh: VFF

ASEAN Cup 2024 (tiền thân là AFF Cup) là giải đấu quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2 năm của HLV Kim Sang-sik với đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu VFF đề ra với tân HLV người Hàn Quốc là phải đưa đội tuyển Việt Nam vào chung kết giải đấu.

Theo dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2024 sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 21/5, tại Hà Nội. Đội tuyển Việt Nam sẽ là một trong hai hạt giống thuộc nhóm 1, bên cạnh tuyển Thái Lan. Đây là lần thứ 2 Việt Nam được AFF lựa chọn là địa điểm đăng cai tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch thi đấu của sự kiện bóng đá lớn nhất Đông Nam Á. Lần đầu tiên là giải đấu năm 2014.

Ở nhóm hạt giống thứ 2 là tuyển Indonesia và tuyển Malaysia. Điều này đồng nghĩa thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chỉ phải nằm chung bảng đấu với một trong hai đội tuyển Indonesia và tuyển Malaysia. Ở nhóm hạt giống số 3 là tuyển Singapore và tuyển Philippines, nhóm 4 có sự góp mặt của tuyển Myanmar cùng tuyển Campuchia. Riêng nhóm 5, ngoài tuyển Lào thì đội thắng ở trận play-off giữa tuyển Timor Leste và tuyển Brunei.

Chú thích ảnh
Theo dự kiến, lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2024 sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 21/5 tại Hà Nội. Ảnh: VFF

Thành tích của tuyển Việt Nam và tuyển Indonesia tương đối cân bằng khi đều có 26 điểm ở 2 lần tổ chức AFF Cup gần nhất, giành 7 chiến thắng, 5 trận hòa và 2 trận thua. Tuy nhiên xét ở một số tiêu chí khác, tuyển Việt Nam nhỉnh hơn Indonesia. Cụ thể, hiệu số bàn thắng của Việt Nam sau 2 kỳ AFF Cup gần nhất là 22 so với con số 14 của Indonesia, Các chiến binh sao vàng cũng là đội gần nhất sau Thái Lan vô địch giải đấu này (năm 2018) và thành tích đối đầu trực tiếp của Việt Nam trước Indonesia ở AFF Cup cũng nhỉnh hơn.

Là đội hạt giống số 1 sẽ giúp đội tuyển Việt Nam tránh được đối thủ rất mạnh và cũng là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch AFF Cup 2024 là tuyển Thái Lan ở vòng bảng. Tránh được Thái Lan ở những trận đầu tiên, đồng nghĩa với việc cơ hội vượt qua vòng bảng để vào bán kết của Việt Nam cao hơn.

Bên cạnh đó, vì là hạt giống số 1, nên đội tuyển Việt Nam có lợi thế trong các trận sân nhà. Cụ thể, đội hạt giống số 1 sẽ được thi đấu trên sân nhà ở trận vòng bảng gặp đội hạt giống 2.

Dĩ nhiên, đá sân nhà không đồng nghĩa với chiến thắng, vì trong quá khứ, đã có lần đội tuyển Việt Nam thua đối thủ trên sân Mỹ Đình. Nhưng dù sao, thi đấu trước khán giả nhà vẫn thuận lợi hơn việc phải gặp Indonesia ở sân Gelora Bung Karno tại Jakarta, hay Malaysia tại sân Bukit Jalil ở Kuala Lumpur có sức chứa lên đến gần 100.000 người. Về lý thuyết, đó đều là những đối thủ nguy hiểm nhất của đội tuyển Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2024.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim Á quân AFF Cup, với 2 kỷ lục giữ sạch lưới được xác lập dưới thời HLV Park Hang-seo. Ảnh: VFF

Là hạt giống số 1, đội tuyển Việt Nam có thể có thêm lợi thế khi bốc thăm, như việc rơi vào nhánh đấu nhẹ.

Tất nhiên, điều quan trọng nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại AFF Cup 2024 vẫn là sự chuẩn bị tốt nhất về mặt chuyên môn và tâm lý. Nhưng dù sao, có lợi thế trong quá trình bốc thăm, trước khi giải bắt đầu, vẫn tốt hơn nhiều so với việc chưa đá đã thất thế! Nhất là khi VFF và HLV Kim Sang-sik đã cùng đặt ra mục tiêu ít nhất đội tuyển Việt Nam phải lọt vào đến trận chung kết.

Năm 2024 là lần thứ 15 giải bóng đá vô địch Đông Nam Á cấp độ đội tuyển quốc gia được tổ chức. Với nhà tài trợ mới là Tập đoàn Mitsubishi Electric, giải đấu năm nay có tên gọi chính thức là AFF Mitsubishi Electric Cup 2024.

AFF Cup 2024 hội tụ 10 đội tuyển quốc gia hàng đầu trong khu vực, bao gồm: Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Campuchia, Myanmar, Philippines, Singapore, Lào cùng đội chiến thắng ở trận play-off giữa Brunei và Timor-Leste. 10 đội tham dự được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức sân nhà - sân khách (mỗi đội sẽ có 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách xen kẽ). Hai đội đứng đầu mỗi bảng lọt vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết vẫn sẽ diễn ra lượt đi và lượt về.

10 thất bại trong 11 trận gần nhất, trong đó có cú vấp ngã đau đớn ở vòng loại World Cup 2026 dưới thời HLV Troussier cho thấy đội tuyển Việt Nam chưa thể tiến ra châu Á như kỳ vọng. Khi World Cup vẫn là giấc mơ xa, các học trò ông Kim Sang-sik sẽ trở lại đấu trường Đông Nam Á, hài lòng với cuộc cạnh tranh ở AFF Cup.

Giải dự kiến khởi tranh từ ngày 23/11 - 21/12/2024.

Đội tuyển Việt Nam đang là đương kim Á quân AFF Cup, với 2 kỷ lục được xác lập dưới thời HLV Park Hang-seo, đó là đội bóng đầu tiên lọt vào chung kết với thành tích sạch lưới (AFF Cup 2022), đồng thời là đội duy nhất trong lịch sử bất bại và sạch lưới 12 trận vòng bảng liên tiếp (ở các kỳ AFF Cup 2018, 2020 và 2022).

 

Lê Sơn/Báo Tin tức
Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số 1 tại giải Vô địch Đông Nam Á 2024
Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan là hạt giống số 1 tại giải Vô địch Đông Nam Á 2024

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ngày 13/5, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã có cuộc họp triển khai công tác tổ chức Giải bóng đá Vô địch Đông Nam Á 2024 (ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN