HLV Mai Đức Chung chia sẻ về bảng đấu tại SEA Games 31

Đêm 6/4, đội tuyển nữ Quốc gia đã rời Việt Nam, lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Trước đó, HLV đã có những chia sẻ về bảng đấu SEA Games 31.

Chú thích ảnh
Dội tuyển nữ Việt Nam sẽ có sáu trận đấu giao hữu chất lượng tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Đội tuyển nữ Việt Nam đã lên đường sang Hàn Quốc tập huấn sau 10 ngày đóng quân rèn thể lực tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước khi lên đường, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung đã chốt danh sách 26 vận động viên đi tập huấn.

Đánh giá về các học trò thời gian tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung tỏ ra hài lòng về những kết quả toàn đội đã đạt được và cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình cũng như kỹ chiến thuật trong đợt tập huấn được đánh giá quan trọng tại Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, tại Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có sáu trận đấu giao hữu, trong đó hai trận thi đấu với đội tuyển nữ Hàn Quốc và bốn trận với các câu lạc bộ.

“Đội tuyển nữ Hàn Quốc là một đối thủ chất lượng, đứng thứ hai sau thành tích thi đấu tạivVòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua. Các cầu thủ chắc chắn sẽ học hỏi được nhiều điều từ những trận đấu cọ xát này. HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc cũng đánh giá cao đội Việt Nam chúng ta.” - HLV Mai Đức Chung cho biết.

Hai trận giao hữu của đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 9/4 và 11/4. Bốn trận giao hữu với các câu lạc bộ nữ Hàn Quốc dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 13/4, 15/4, 17/4 và 19/4.

Kết thúc chuyến tập huấn, toàn đội sẽ lên đường về Việt Nam vào ngày 21/4. Toàn đội sẽ di chuyển thằng từ Nội Bài về Cẩm Phả (Quảng Ninh) để bước vào giao đoạn cuối, hoàn thiện trước khi tham dự SEA Games.

HLV Mai Đức Chung Chia sẻ về kết quả bốc thăm vòng bảng SEA Games 31:

“Lễ bốc thăm công bằng, không phải đội bóng chủ nhà mà được ưu tiên mà chúng ta đã có buổi lễ bốc thăm sòng phẳng.

Tuyển nữ Việt Nam đánh giá cao các đối thủ. Trong khu vực Đông Nam Á hiện nay, bóng đá nữ được đầu tư lớn và cũng có những bước phát triển đáng kể. Tại vòng loại World Cup bóng đá nữ 2023, ngoài Việt Nam vào vòng chung kết còn có Philippines. Thái Lan cũng giành quyền thi đấu play-off. Vì lẽ đó bóng đá nữ SEA Games 31 chắc chắn sẽ rất quyết liệt.

Tại SEA Games sắp tới, chúng ta không còn xa lạ với các đối thủ ở sân chơi Đông Nam Á có trình độ tương đồng. Vì vậy, nếu như ở vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua chúng ta chơi phòng ngự phản công là chủ yếu thì ở SEA Games lần này, sẽ quay trở lại đội hình 4 - 2 - 3 - 1 và chơi tấn công nhiều hơn.

Đội bóng đá nam, nữ Việt Nam đều đặt mục tiêu cao nhất tại SEA Games 31 trên sân nhà và đã chuẩn bị cho mục tiêu này từ rất sớm. Chúng ta có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, điều kiện thi đấu, chuẩn bị tốt nhưng cũng có áp lực làm sao để thi đấu tốt tại đại hội được tổ chức tại Việt Nam.

Tôi hy vọng rằng với những nỗ lực tại vòng loại World Cup 2023 vừa qua, chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tại SEA Games 31, mục tiêu đầu tiên là nhất bảng A, vào chung kết và cuối cùng là giành thành tích cao nhất - đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng của Đảng, Chính phủ và người hâm mộ.”
L. Sơn/Báo Tin tức
Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Myanmar và Philippines
Tại SEA Games 31, U23 Việt Nam cùng bảng với Indonesia, Myanmar và Philippines

Sáng 6/4, Ban tổ chức SEA Games 31 đã tiến hành bốc thăm chia bảng môn bóng đá và futsal. Lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng A với Indonesia, Myanmar, Philippines và Timor Leste. Bảng B gồm Thái Lan, Singapore, Campuchia, Malaysia, Lào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN