Điền kinh 9 tháng rèn quân chuẩn bị cho SEA Games 31 và ASIAD 19

Kể từ đầu tháng 1, các tuyển thủ điền kinh đã tề tựu đông đủ tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội, cho đợt tập trung đội tuyển điền kinh quốc gia trong năm nay, chuẩn bị cho hai giải đấu quan trọng là SEA Games lần thứ 31 và ASIAD lần thứ 19 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Chú thích ảnh
Đợt triệu tập đội tuyển quốc gia khu vực phía Bắc đông đảo nhất của điền kinh Việt Nam những năm qua với mục tiêu chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho SEA Games 31 và ASIAD 19. Ảnh: TTXVN

Theo quyết định tập trung tuyển điền kinh quốc gia Việt Nam, đội tuyển sẽ tập trung tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội gồm 11 huấn luyện viên và 43 vận động viên (VĐV) điền kinh khu vực phía Bắc, từ đầu tháng 1 đến hết tháng 9/2022.

Trong danh sách, đáng chú ý là sự xuất hiện của Quách Thị Lan (400m) và Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa). Năm nay, nhiệm vụ trọng tâm của bộ đôi trên là bảo vệ thành công huy chương vàng (HCV) ở đấu trường ASIAD.

Những cái tên hứa hẹn bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games có thể kể đến Trần Văn Đảng (nội dung 1.500m), VĐV Nguyễn Thị Hằng (nội dung 400m), VĐV Phạm Thị Thu Trang (nội dung đi bộ 10km nữ)

Với danh sách trên, đây là đợt triệu tập đội tuyển quốc gia khu vực phía Bắc đông đảo nhất của điền kinh Việt Nam những năm qua. Trong đợt tập trung này, đội tuyển quốc gia sẽ tập huấn tại đại bản doanh Nhổn để chuẩn bị cho SEA Games 31 ở Hà Nội (12 - 23/5) và ASIAD 19 ở Hàng Châu (Trung Quốc) từ 10 - 25/9/2022. Đây là các sự kiện được đánh giá quan trọng nhất của điền kinh Việt Nam trong năm 2022.

Trong đợt tập trung, đội tuyển điền kinh Việt Nam sẽ chuẩn bị cho giải tiền SEA Games 31 dự kiến tổ chức từ ngày 1 - 5/3 tại Hà Nội. Một số tổ nhóm sẽ được tạo điều kiện thi đấu ở các giải quốc tế từ nay đến tháng 4 để cọ xát trước thềm SEA Games 31.

Tại SEA Games 31, điền kinh có 47 nội dung, thi đấu từ 14 - 19/5/2022 tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) và Việt Nam đặt mục tiêu giành 15-17 HCV để giữ ngôi nhất toàn đoàn. Còn ở ASIAD 19, Bùi Thị Thu Thảo và Quách Thị Lan được kỳ vọng bảo vệ được HCV nhảy xa và chạy 400m rào từng giành được ở Indonesia năm 2018.

L. Sơn/Báo Tin tức
Ban hành lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 31
Ban hành lịch thi đấu các môn thể thao tại SEA Games 31

Ngày 16/12, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã ký Quyết định 3299/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành lịch thi đấu các môn thể thao trong chương trình SEA Games 31.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN