Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Lào là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng

Nhân dịp Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1–2/12/2025, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với ông Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Chú thích ảnh
Ông Bounleua Phandanouvong, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng NDCM Lào, trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Ông Bounleua Phandanouvong khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm, cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Lào diễn ra đúng dịp Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh (2/12/1975 - 2/12/2025), là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Lào và mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam.

Theo ông, chuyến thăm không chỉ tiếp tục triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì trao đổi các chuyến thăm thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao, mà còn mang ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc trong tiến trình phát triển quan hệ Lào – Việt Nam.

Đây cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của đồng chí Tô Lâm trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến Lào, thể hiện sự coi trọng đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam dành cho Lào. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Lào tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, càng làm nổi bật ý nghĩa của hoạt động đối ngoại lần này.

Ông Bounleua Phandanouvong nhấn mạnh chuyến thăm sẽ tiếp thêm động lực lớn cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào các dân tộc; đồng thời tiếp tục thể hiện tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam, truyền thống “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, kề vai sát cánh trong các giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Sự kiện cũng khẳng định quan điểm nhất quán của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc vun đắp và nâng tầm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào. Đây là dịp quan trọng để tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp người dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, nhằm tăng cường hiểu biết, bồi đắp trách nhiệm giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt này.

Nhân dịp này, ông Bounleua Phandanouvong gửi lời chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.