Tăng cường hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Lào

Tối 30/11, tại thủ đô Viêng Chăn, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huaphan, miền Bắc Lào, giai đoạn 2026-2030.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, phát biểu tại Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Sự kiện là bước phát triển mới, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai tỉnh trong việc tiếp tục đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, Tham dự buổi lễ, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy Thanh Hóa do ông Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn. Về phía tỉnh Huaphan, Đoàn đại biểu do ông Phoutphanh Keovongxay, Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn.

Chú thích ảnh
Ông Phoutphanh Keovongxay, Bí thư Tỉnh ủy Huaphan, phát biểu tại Lễ ký kết. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tại sự kiện, hai bên đã thống nhất tăng cường hợp tác chính trị, ngoại giao và trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh; phối hợp chặt chẽ trong công tác giữ gìn an ninh - trật tự, đặc biệt là an ninh biên giới; thúc đẩy hợp tác thương mại, xuất nhập khẩu, đầu tư, du lịch; hợp tác trong công tác bảo vệ rừng, phát triển nông - lâm nghiệp và xây dựng các mô hình kinh tế trong nông nghiệp; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và hợp tác trong lĩnh vực y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh; hợp tác về hỗ trợ đầu tư phát triển.

Theo đó, tỉnh Thanh Hóa thống nhất cấp bổ sung số kinh phí 53,7 tỷ đồng để tỉnh Houaphanh xây dựng hoàn thiện trụ sở Ủy ban nhân dân các huyện Xamnuea, Xamteu và Viengxay; hỗ trợ tỉnh Houaphanh đầu tư xây dựng 05 công trình, với tổng giá trị là 244 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Tiếp nối và phát huy tình đoàn kết đặc biệt, truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Lào, hai tỉnh Thanh Hóa và Huaphan, với quyết tâm chính trị cao, ông Nguyễn Doãn Anh bày tỏ tin tưởng việc ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 sẽ mở ra chương mới đầy triển vọng trong quan hệ giữa hai tỉnh, đóng góp xứng đáng vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Huaphan có quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt, được hình thành trên nền tảng lịch sử lâu dài, gắn bó bằng mồ hôi, xương máu của các thế hệ cha anh trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, giải phóng đất nước; được Đảng, Nhà nước hai nước Việt Nam - Lào vun đắp bằng tinh thần quốc tế trong sáng và sự thủy chung son sắt.

Chú thích ảnh
Các đại biểu hai tỉnh Thanh Hóa và Huaphan tham gia lễ ký kết. Ảnh: Xuân Tú/PV TTXVN tại Lào

Trong những năm qua, hai tỉnh luôn duy trì trao đổi đoàn, phối hợp trong phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ lẫn nhau trong xây dựng hạ tầng, giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hợp tác biên giới. Những kết quả đó không chỉ mang ý nghĩa thiết thực mà còn góp phần củng cố mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.