Giới chức Thụy Điển đau đầu vì kích cỡ người chết quá khổ

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Thụy Điển, hơn một nửa đàn ông và bốn trên mười phụ nữ tại quốc gia này thừa cân hoặc béo phì.

Chú thích ảnh
Quan tài quá lớn không cho vừa đài hỏa táng. Ảnh minh họa - Sputnik

Tình trạng trên đã gây ra các vấn đề nghiêm trọng đối với quốc gia ngay cả khi họ qua đời.

Theo Đài Sputnik, việc kích thước cơ thể người đã khuất quá to béo kéo theo quan tài phải đóng rộng hơn. Tuy nhiên, kích thước các nhà hỏa táng lại cố định và chưa đáp ứng được nhu cầu đối với những quan tài lớn.

Để giải quyết vấn đề này, đã có đến 15 nhà hỏa táng trên khắp Thụy Điển xây dựng các lò lớn hơn hoặc nới rộng những lò hỏa táng đang sẵn có. 

“Khi người trở nên béo hơn, quan tài hỏa táng cũng phải rộng hơn. Và đó là nơi nảy sinh vấn đề”, quản lý nhà hỏa táng Lars Öhrn tại Boras lý giải khi trả lời phỏng vấn truyền hình quốc gia SVT.

Tại Thụy Điển, mỗi người dân khi đăng ký hỏa táng đều phải trả một khoản phí bắt buộc. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Hỏa táng Thụy Điển (SKKF) phụ trách các hoạt động giao dịch trong tang lễ, mỗi năm có đến 10 trường hợp không thể hỏa táng.

“Tất nhiên, để điều đó xảy ra là một bi kịch. Nhưng đó là thực tế ngày nay. Phần lớn người chết không thể hỏa táng vì tình trạng béo phì”, Giám đốc điều hành SKKF Jan Olov Andersson lưu ý giới chức chính phủ đang thảo luận về những nỗ lực giải quyết tình trạng khó khăn này.

Tại thành phố Skövde, vấn đề tương tự cũng nảy sịnh do các lò hỏa táng hiện tại trong thành phố không cho vừa quan tài lớn hơn kích thước bình thường.

Kể từ đầu những năm 1980, kích thước trung bình của một người Thụy Điển rộng ra hơn 2 cm và nặng thêm 7 kg. 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức
Chết cũng hóa xa xỉ tại Argentina
Chết cũng hóa xa xỉ tại Argentina

Không người dân nào có thể thoát khỏi sức ép từ cuộc khủng hoảng kinh tế lớn nhất Argentina trong gần hai thập kỷ qua – kể cả người chết. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN