Cứu nguy cho 'trai tân' tứ tuần ở Nhật Bản

Việc nhiều người đàn ông trung tuổi mà vẫn chưa một lần quan hệ tình dục đang trở thành một hiện tượng ngày một phổ biến trong xã hội Nhật Bản. Đất nước xứ sở hoa anh đào còn nghĩ hẳn ra một thuật ngữ “yaramiso” để miêu tả những người như họ.

Khoảng 1/4 đàn ông Nhật Bản trong độ tuổi 30 chưa quan hệ tình dục.


Takashi Sakai – 41 tuổi là một người đàn ông khỏe mạnh bình thường như bao người khác. Ông có công việc ổn định, mức lương tốt và sở hữu một ngoại hình ưa nhìn. Nhưng ông thú nhận chưa bao giờ quan hệ tình dục. Sakai cho biết ông cũng chưa bao giờ có quan  hệ đụng chạm với phụ nữ. “Tôi chưa từng có bạn gái, không phải là tôi không thích phụ nữ. Tôi cực kì ngưỡng mộ họ song dường như chỉ là tôi chưa tìm được cách tiếp cận đúng”.


Trong một cuộc khảo sát trong năm 2010 do Viện nghiên cứu an ninh xã hội và dân số Nhật Bản tiến hành, khoảng 1/4 đàn ông Nhật Bản chưa vợ trong độ tuổi 30 vẫn còn là “trai tân”. Hiện tượng này bùng phát ngay sau khi kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng tụt dốc. Một người chuyên mai mối tên Yoko Itamoto giải thích việc kinh tế suy thoái khiến đàn ông Nhật Bản gặp khó khăn trong công việc. “Rất nhiều người đánh mất sự tự tin khi họ mất đi nguồn thu nhập tài chính. Trong hai thập kỷ vừa qua, cạnh tranh sự nghiệp trở nên khó khăn và khắc nghiệt trong xã hội Nhật Bản. Chính vì không có thế mạnh kinh tế nên họ không thể tạo dựng mối quan hệ với nữ giới".


Shingo Sakatsume – người sáng lập một tổ chức phi chính phủ có tên gọi White Hands – chuyên giúp đỡ người khuyết tật tìm cách giải quyết cho nhu cầu tình dục, nhận định “Mặc dù Nhật Bản là một đất nước mà hình ảnh khiêu gợi có mặt ở khắp mọi nơi, trên TV, truyện tranh và ngay trên đường phố nhưng dường như những cuộc trò chuyện nghiêm túc về vấn đề này vẫn còn khan hiếm”.


Hiện giờ ông mở ra những hóa học nhằm mở mang kiến thức cho trai tân tại Nhật Bản. Khóa học bao gồm các bài nghe thuyết giảng dạy cách tìm người yêu và xây dựng một mối quan hệ vững chắc. Tại đây cũng mở những lớp học vẽ, trong đó học viên sẽ được vẽ một người phụ nữ khỏa thân. Mục đích của lớp học này là để người tham gia hiểu về thân thể nữ giới. Sakai hài lòng nhận xét “Tôi không biết liệu tôi có thể vượt qua tình trạng này không, nhưng khóa học thực sự hữu ích. Dù gì cũng không nên quá bi quan, việc chưa quan hệ tình dục cũng không phải là điều gì đó chết người”.

 

 

Hồng Hạnh (theo Telegraph)
Phụ nữ Nhật Bản và 'đám cưới độc thân'
Phụ nữ Nhật Bản và 'đám cưới độc thân'

Nhằm loại bỏ gánh nặng của việc trở thành một người phụ nữ truyền thống, hoàn toàn phụ thuộc vào chồng về mặt kinh tế, không ít phụ nữ Nhật Bản đã chọn cách không lấy chồng để hưởng thụ cuộc sống độc thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN