Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", tỉnh Sơn La đang từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Năm 2026, tỉnh triển khai 40 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, trong đó có 1 nhiệm vụ cấp quốc gia. Toàn tỉnh có 10 tổ chức khoa học và công nghệ, 12 doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào sản xuất; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ. Trong chuyển đổi số, tỉnh đang chuyển dần từ xây dựng hạ tầng, hệ thống thông tin sang khai thác, sử dụng dữ liệu phục vụ quản trị và phát triển. Đến tháng 9/2026, Cổng dữ liệu mở của tỉnh đã hình thành 276 lĩnh vực dữ liệu, công khai, chia sẻ gần 800 bộ dữ liệu; trong đó có 389 bộ dữ liệu mới từ Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh.
Khai mạc ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Đặng Ngọc Hậu đề nghị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với yêu cầu thực tiễn; tập trung giải quyết những bài toán cụ thể trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Tỉnh tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã; thúc đẩy chia sẻ tri thức, chuyển giao công nghệ, đưa các ý tưởng, sáng kiến vào thực tiễn, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực mới cho phát triển của tỉnh…
Về định hướng chính sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Chu Thúc Đạt, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã thông tin những chuyển dịch quan trọng trong tư duy chính sách hiện nay: Từ chú trọng tạo ra tri thức sang thúc đẩy đưa tri thức, công nghệ vào thực tiễn; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo; chuyển phương thức quản lý từ nặng về thủ tục đầu vào sang coi trọng kết quả và hiệu quả ứng dụng…
Ông Chu Thúc Đạt đề nghị, Sơn La đổi mới sáng tạo cần bắt đầu từ những bài toán cụ thể như: nâng cao giá trị nông sản, chế biến sâu, bảo quản sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, logistics, du lịch số, phát triển thị trường, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, sản xuất... Cùng với đó, tỉnh nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, hợp tác xã; phát huy vai trò của các tổ chức trung gian, mạng lưới chuyên gia; sử dụng dữ liệu và Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương để phục vụ quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra từ ngày 28 - 29/9, với nhiều hoạt động như: Diễn đàn chính sách; trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mô hình, giải pháp công nghệ; tập huấn, tư vấn chuyên sâu; kết nối cung - cầu công nghệ.
Dịp này, tỉnh Sơn La ra mắt mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo (đợt 1) với 12 thành viên có chuyên môn ở nhiều lĩnh vực như: Công nghệ và chuyển giao công nghệ; nông nghiệp và chế biến nông sản; chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu; quản trị doanh nghiệp; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tài chính, thị trường, thương hiệu; sở hữu trí tuệ; môi trường, công nghệ xanh và du lịch… Mạng lưới hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, liên kết, hợp tác và chia sẻ nguồn lực; phát huy chuyên môn, kinh nghiệm và mạng lưới kết nối của từng thành viên để hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Theo bà Hà Thị Ngọc Yến, Giám đốc Sở Khoa Học và Công nghệ tỉnh Sơn La, một trong những yếu tố quan trọng để thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại địa phương là kết nối đúng nhu cầu, chuyên gia, nguồn lực và đúng giải pháp. Từ yêu cầu thực tiễn, tỉnh từng bước hình thành mạng lưới chuyên gia, cố vấn đổi mới sáng tạo với mục tiêu tạo kênh kết nối thường xuyên giữa cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học với doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể có nhu cầu đổi mới sáng tạo.
"Mạng lưới phải hoạt động thực chất, kết nối những vấn đề cụ thể của doanh nghiệp, hợp tác xã và địa phương với những người có khả năng hỗ trợ giải quyết. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh là cơ quan đầu mối tiếp nhận nhu cầu, kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã với các thành viên mạng lưới; đồng thời theo dõi, tổng hợp kết quả và từng bước đề xuất mở rộng mạng lưới theo yêu cầu thực tiễn. Chúng tôi kỳ vọng từ mạng lưới này sẽ hình thành ngày càng nhiều những kết nối cụ thể: Doanh nghiệp có bài toán thì tìm được chuyên gia phù hợp; chuyên gia có giải pháp thì có cơ hội đi vào thực tiễn. Những kết nối đó từng bước tạo ra sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh và giá trị mới cho Sơn La. Chúng tôi mong muốn đây sẽ là mạng lưới mở, tiếp tục kết nối thêm các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh”, bà Hà Thị Ngọc Yến cho biết thêm.
Ngày hội là dịp kết nối các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và cộng đồng; chia sẻ ý tưởng, giải pháp, thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực tiễn tại tỉnh Sơn La.