Chuyển đổi số ở Gia Lai: Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai nhiều hoạt động nhằm phổ cập kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”.

gia-lai-chuyen-doi-so-4044.jpg
Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Các hoạt động diễn ra trong tháng 10/2026 với sự tham gia của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, thành viên các “Tổ công nghệ số cộng đồng”, đội hình “Bình dân học vụ số” và người dân có nhu cầu được hỗ trợ kỹ năng số.

Một hoạt động trọng tâm là ra quân “Ngày thứ 7 số - Tuổi trẻ Gia Lai đồng hành cùng người dân chuyển đổi số” diễn ra đồng loạt tại các xã, phường ở tỉnh vào ngày 10/10 theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân”.

Đoàn viên, thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công dân số; hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng chữ ký số công cộng, bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Lực lượng tình nguyện hỗ trợ nhận diện website, tin nhắn, cuộc gọi giả mạo và các hình thức lừa đảo trên môi trường mạng; hướng dẫn hộ kinh doanh, thanh niên khởi nghiệp đưa sản phẩm lên môi trường số, sàn thương mại điện tử.

Đáng chú ý, mỗi Đoàn xã, phường tổ chức ít nhất một buổi ra quân “Ngày thứ 7 số” vào thứ Bảy hằng tuần trong tháng 10, góp phần duy trì hoạt động hỗ trợ kỹ năng số thường xuyên tại cơ sở.

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Tỉnh đoàn Gia Lai dự kiến tổ chức 20 lớp tập huấn trực tiếp kết hợp trực tuyến về ứng dụng AI và công nghệ mới trong học tập, công việc và đời sống. Nội dung tập trung vào sử dụng các công cụ AI, trợ lý ảo, kỹ năng viết câu lệnh (prompt), ứng dụng AI trong học tập, công tác, truyền thông và hoạt động Đoàn - Hội; trang bị kỹ năng kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền và đạo đức khi sử dụng AI.

Bên cạnh đó là “Trại sáng tạo số và Cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026” với chủ đề “Thanh niên Gia Lai sáng tạo cùng AI - Chuyển đổi số vì cộng đồng”. Chương trình gồm triển lãm “Không gian sáng tạo số thanh thiếu nhi Gia Lai”, trải nghiệm về AI, robotics, lập trình, công nghệ bán dẫn, an toàn thông tin; tổ chức các talkshow, seminar về AI, định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số và cuộc thi Gia Lai Youth HackAIthon năm 2026.

Tỉnh đoàn dự kiến tổ chức chương trình ký kết phối hợp về chuyển đổi số tại phường Quy Nhơn Nam; ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghệ cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương và một số doanh nghiệp công nghệ nhằm đồng hành với thanh niên trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, lập nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Đoàn viên, thanh niên Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.

Theo Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai Phạm Hồng Hiệp, thông qua chuỗi hoạt động, Tỉnh đoàn Gia Lai hướng tới nâng cao kỹ năng số cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tham gia hỗ trợ chuyển đổi số tại cộng đồng; khuyến khích thanh niên ứng dụng AI, công nghệ số để giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát hiện và lan tỏa các sáng kiến, sản phẩm số tiêu biểu. Các hoạt động ưu tiên địa bàn nông thôn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã hạt nhân chuyển đổi số, góp phần đưa kỹ năng, tiện ích số đến gần hơn với người dân.

Tin, ảnh: Quang Thái/TTXVN

Dành cho bạn

Nghị quyết 57-NQ/TW: Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn công nghệ

Nghị quyết 57-NQ/TW: Giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn công nghệ

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ngành công thương đang tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, nguồn lực, nhân lực và năng lực công nghệ. Đây là nội dung được trao đổi tại tọa đàm “Ngành công thương thực hiện Nghị quyết 57: Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” do Tạp chí Công Thương tổ chức ngày 24/9 tại Hà Nội.

Giao diện trên PC của công cụ AskCa - được thiết kế như một điểm truy cập duy nhất để người dân tìm kiếm các dịch vụ của chính quyền bang và địa phương. Ảnh: Fox40

'Một cửa AI' ở California và hướng đi cho Việt Nam

Tiểu bang California, Mỹ đang thử nghiệm một trợ lý AI làm “điểm vào” chung cho các dịch vụ công, cách tiếp cận có thể gợi mở cho Việt Nam trong xây dựng hệ sinh thái số lấy nhu cầu người dân làm trung tâm.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Đưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Đưa sản phẩm OCOP vươn xa trên nền tảng số

Bưởi Phúc Trạch, trầm hương và nhiều sản phẩm OCOP Hà Tĩnh đang được quảng bá, bán hàng trên nền tảng số, mở thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng và xây dựng thương hiệu, từ đó đưa đặc sản địa phương đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.