Chuyên gia Nga: Phái đoàn Mỹ có thể mang đề xuất mới về Ukraine tới Moskva

Chuyên gia cho rằng chuyến thăm sắp tới là nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm tham gia tích cực vào việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff (phải, phía trước) cùng ông Kushner tới Moskva để hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/12/2025. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo ông Oleg Karpovich, Trưởng bộ phận tại Học viện Ngoại giao thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva (MGIMO), kiêm Viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Giáo dục Nga, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump Steve Witkoff cùng con rể của Tổng thống, ông Jared Kushner, dự kiến sẽ tới Moskva với những đề xuất cụ thể nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Ông Witkoff và ông Kushner sẽ không đến tay không. Họ mang theo những ý tưởng cụ thể. Chuyến thăm của họ sẽ vô nghĩa nếu không có các đề xuất cụ thể. Họ đóng vai trò trung gian và thực hiện hoạt động ngoại giao con thoi”, hãng thông tấn Nga Tass dẫn lời ông Karpovich.

Ông cho rằng chuyến thăm sắp tới thể hiện nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tham gia tích cực vào việc tìm giải pháp cho cuộc xung đột tại Ukraine.

“Có nhiều phe phái khác nhau trong nội bộ đội ngũ của ông Trump. Một số ủng hộ việc bình thường hóa quan hệ với Nga, trong khi những người khác lại chống Nga và ủng hộ Ukraine”, ông Karpovich giải thích. “Cuộc đấu tranh nội bộ trong chính quyền này lý giải cho sự khác biệt về quan điểm giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio”.

Về lập trường của Nga, ông Karpovich tái khẳng định quan điểm của Moskva rất rõ ràng. “Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố rằng cần phải giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột Ukraine. Các mục tiêu ban đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn không thay đổi và phải được hoàn thành”, chuyên gia nhấn mạnh.

Liên quan đến các đề xuất đình chỉ xung đột, ông Karpovich cho biết: “Có người ủng hộ lệnh ngừng bắn, nhưng điều đó là không thể chấp nhận được đối với Nga. Một khoảng lặng hoặc thỏa thuận đình chiến có thể bị lợi dụng để tái vũ trang cho Ukraine và giải quyết các vấn đề hậu cần”. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nền tảng được thiết lập trong các cuộc đàm phán tại Anchorage vẫn tạo cơ hội cho sự hợp tác và nỗ lực chung nhằm giải quyết những bất đồng địa chính trị rộng lớn hơn.

Như một nguồn tin của TASS đưa tin trước đó, ông Witkoff và ông Kushner có thể sẽ đến Kiev và Moskva trước khi tháng 8 kết thúc. Cuối tháng 7, một số cơ quan truyền thông phương Tây đưa tin hai nhân vật này cũng có thể sẽ tới Kiev trong tương lai gần. Trong gần 5 năm xung đột, nhóm đặc phái viên của Tổng thống Trump chưa từng tới Kiev dù đã có những tin đồn lên lịch trình trước đó. Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cho rằng việc chuyến thăm chưa được thực hiện có thể xuất phát từ việc hai đặc phái viên chưa có những đề xuất mới để đưa ra trong cuộc gặp với giới chức Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

UAE công bố kết quả điều tra vụ Flydubai

UAE công bố kết quả điều tra vụ Flydubai

UAE công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công trong buồng lái máy bay của hãng hàng không Flydubai hôm 30/9, xác định cơ phó người Oman đã lên kế hoạch chiếm quyền điều khiển máy bay và lao vào nhà ga hành khách sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel nhằm gây thương vong lớn.

Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Thư ký Báo chí Nhà Trắng

Ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bổ nhiệm bà Katie Zacharia, một nhà bình luận chính trị bảo thủ và chuyên gia truyền thông, giữ chức Thư ký Báo chí Nhà Trắng, thay thế người tiền nhiệm Karoline Leavitt.

Phó Tổng thống Palestine Hussein Al Sheikh. Ảnh: WAFA/TTXVN

Bầu cử lập pháp Palestine có nguy cơ bị hoãn do tình hình xấu đi

Chính quyền Palestine dự kiến lùi cuộc bầu cử lập pháp dự kiến diễn ra ngày 28/11 do tình hình an ninh, chính trị và kinh tế tại các vùng lãnh thổ Palestine tiếp tục xấu đi, trong khi những cam kết quốc tế nhằm cải thiện điều kiện tổ chức bầu cử chưa được thực hiện.