Chuyên gia Nga: Kháng thể với biến thể Delta có thể không chống được Omicron

Kháng thể được hình thành sau khi nhiễm biến thể Delta có thể không ngăn ngừa được chủng Omicron mới và ngược lại, theo Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Di truyền Phân tử Nga Andrei Isayev.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - TASS

Trả lời hãng thông tấn TASS ngày 5/12, ông Andrei Isayev cho hay sự chênh lệch rõ rệt về số lượng đột biến của biến thể Omicron cho thấy phần lây nhiễm của chủng này khác biệt về mặt cấu trúc với phần lây nhiễm của các chủng virus SARS-COV-2 khác. Và đó là lý do vì sao những kháng thể được phát triển ở người từng nhiễm các chủng khác hay nhờ việc tiêm vaccine có thể không phòng ngừa được Omicron. Điều này cũng đồng nghĩa với việc không tồn tại miễn dịch chéo giữa chủng virus vừa được phát hiện tại Nam Phi vào cuối tháng 11 và các chủng khác. 

Tương tự, kháng thể được sản sinh sau khi nhiễm Omicron cũng sẽ không bảo vệ cơ thể khỏi Delta. Do vậy, ông Isayev tin rằng COVID-19 có khả năng phân tách thành hai dạng COVID-D và COVID-O theo lời một nhà sinh học tiến hóa từng khẳng định. 

Người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Di truyền Phân tử Nga cũng lưu ý rằng vì có số lượng đột biến tăng vọt nên rất khó đoán Omicron sẽ thể hiện thế nào trong tương lai. "Hiện tượng này hoàn toàn mới mẻ", chuyên gia Isayev khẳng định. 

Ngày 26/11, một chủng virus SARS-COV-2 mới đã được xác định tại Nam Phi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đặt tên chính thức cho biến thể B.1.1.529 này là Omicron và phân loại nó vào nhóm các biến thể đáng lo ngại (VOC).

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.