Chuyên gia Malaysia ấn tượng với những cải cách của Việt Nam

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, chuyên gia Viện Nghiên cứu Penang của Malaysia, ông Enzo Sim Hong Jun đánh giá cao những cải cách và chính sách mà Việt Nam triển khai trong năm qua.
Chú thích ảnh
Nhà nghiên cứu lịch sử Enzo Sim Hong Jun thuộc Viện Nghiên cứu Penang (Malaysia) trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur. Ảnh tư liệu: An Nguyễn/TTXVN

Theo ông Enzo, Việt Nam đã duy trì và mở rộng chiến dịch chống tham nhũng, thúc đẩy đối ngoại đa phương, ký kết các thỏa thuận thương mại quan trọng như giảm thuế quan với Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong khu vực nhằm thu hút đầu tư và giảm phụ thuộc kinh tế. Chính sách “Đổi mới 2.0” được triển khai với trọng tâm cải cách thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngoài.

Nhiều đạo luật đã được sửa đổi, trong đó có Luật Quốc tịch cho phép người kết hôn với công dân Việt Nam dễ dàng xin nhập quốc tịch, và luật miễn thị thực 5 năm cho nhân tài, nghệ sĩ, vận động viên quốc tế. Quốc hội cũng thông qua các biện pháp tinh gọn bộ máy, sắp xếp địa giới hành chính, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch.

Ông Enzo nhận định, những bước đi này giúp Việt Nam củng cố vị thế quốc tế, thu hút nguồn lực chất lượng cao và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghệ cao của khu vực.

Bùi Hoàn - Thành Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.