Học giả và truyền thông Thái Lan đánh giá cao tầm vóc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm

“Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong năm nay trong việc xây dựng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện (CSP) vững mạnh với 4 quốc gia chủ chốt của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là Thái Lan, Indonesia, Singapore và Malaysia”. Đây là nhận định của học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn trong một bài viết đăng trên báo Bangkok Post, nhấn mạnh thành tựu này phản ánh sự tự tin và ảnh hưởng chính trị ngày càng tăng của Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Chú thích ảnh
Học giả Thái Lan Kavi Chongkittavorn. Ảnh tư liệu: Huy Tiến - P/v TTXVN tại Thái Lan

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ông Kavi nêu rõ dưới sự lãnh đạo mới, Việt Nam đặt mục tiêu trở thành “cầu nối giữa các chủ thể có ảnh hưởng” trong khu vực và tăng cường vai trò trong việc định hình các chuẩn mực, nền kinh tế và an ninh khu vực. Chiến lược này cho phép Việt Nam duy trì quyền tự chủ chiến lược trước những thách thức.     

Học giả Thái Lan đánh giá với lịch sử lâu đời trong quan hệ với các cường quốc, Việt Nam rất khéo léo trong việc xử lý các tình huống phức tạp và trong nhiều năm qua đã vận dụng linh hoạt chính sách ngoại giao. Đơn cử Việt Nam đã rất chủ động, là quốc gia đầu tiên trong ASEAN khởi xướng các cuộc thảo luận về miễn thuế quan với Mỹ khi Tổng thống Donald Trump áp đặt chính sách thuế quan trên toàn thế giới,

Ở trong nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thông qua các chính sách và mục tiêu địa phương phù hợp với các chiến lược quốc tế. Cải cách pháp luật trong nước nhằm tăng cường quản trị, thúc đẩy hiệu quả và minh bạch, đồng thời cải thiện dịch vụ công.

Một số học giả Thái Lan khác cũng ấn tượng với cuộc chiến chống tham nhũng cùng tiến trình cải cách công vụ của Việt Nam. Báo mạng “The Standard” dẫn ý kiến của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Piti Srisangnam, Giám đốc Điều hành Quỹ ASEAN và là giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Chulalongkorn, cho rằng Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp tục đẩy mạnh công cuộc chống tham nhũng, được khởi xướng dưới thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bài báo cũng dẫn lời Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thananan Boonwanna, giảng viên Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khon Kaen và là chuyên gia về lịch sử Việt Nam, cho rằng cuộc cải cách hành chính lớn chưa từng có tiền lệ này ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, phù hợp với tầm nhìn của Việt Nam là trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Ông Thananan đánh giá hình ảnh chính trị Việt Nam hiện đại, cả trong nước lẫn quốc tế, đang trở nên rõ nét và nổi bật hơn bao giờ hết. Việt Nam có một chiến lược cải cách rõ ràng, đang được tích cực thúc đẩy và triển khai, phản ánh mong muốn hướng tới những thay đổi thực chất. 

Đưa tin về việc Quốc hội Việt Nam ngày 16/6 thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, truyền thông Thái Lan nhận định động thái này, nằm trong khuôn khổ cải cách toàn diện đất nước của Việt Nam, góp phần giúp Việt Nam đạt được sự phát triển nhanh chóng, ổn định và bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào 2030.

Đỗ Sinh - Phạm Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.